Biển người chen nhau ở Thảo cầm viên Sài Gòn trong ngày Giỗ Tổ

Trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/4), hàng nghìn người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đổ về Thảo cầm viên Sài Gòn để vui chơi khiến nơi này trở nên quá tải từ cổng vào cho đến bên trong.

Chú thích ảnh
Biển người chen nhau bên trong Thảo cầm viên Sài Gòn trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. 

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại Thảo cầm viên Sài Gòn từ khu vực gửi xe, khu bán vé, khu vực soát vé vào cổng... đều trong tình trạng quá tải từ 7 giờ sáng đến gần trưa. Theo đó, rất nhiều gia đình cùng với trẻ em đã chọn nơi đây làm điểm vui chơi trong ngày Giổ Tổ Hùng Vương. 

Chị Vũ Thúy Trinh, ngụ ở quận Gò Vấp cho biết, gia đình chị đến Thảo cầm viên từ 9 giờ sáng và phải xếp hàng mua vé gần 20 phút mới có vé vào cổng. "Dịp Giổ Tổ Hùng Vương dù được nghỉ 3 ngày nhưng gia đình tôi chọn Thảo cầm viên để vui chơi cho cả gia đình vì nghĩ rằng đi du lịch những ngày này rất đông. Trước khi đi, chúng tôi mang theo thức ăn và nước uống để có thể vui chơi cả ngày ở đây. Tuy nhiên, cứ nghĩ người dân đi chơi ở các tỉnh khác thì lượng người đổ về Thảo cầm viên sẽ ít nhưng không ngờ hầu hết các điểm vui chơi như khu hồ nước, khu chơi bóng nước, khu vực cá sấu, hổ, gấu ngựa... đều phải chen nhau. Ai cũng có nhu cầu đi chơi lễ nên cũng đành chấp nhận thôi", chị Trinh phân trần. 

Tương tự, chị Lê Mai Hà, ngụ ở tỉnh Long An cho biết, dịp lễ năm nay chị và bạn bè còn mang cả vali đến Thảo cầm viên để vui chơi, bởi chị và nhóm bạn vừa đi du lịch Phú Quốc về. “Sau khi đáp chuyến bay sớm nhất tại Sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi đã mang theo vali đến Thảo cầm viên để cắm trại cùng bạn bè và cũng để chờ chiều mát mới cùng nhau về Long An. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Thảo cầm viên Sài Gòn và không ngờ ở đây lại có rất đông người dân đến nghỉ ngơi, giải trí cùng gia đình trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương", chị Lê Mai Hà cho biết.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh người dân nghỉ lễ tại Thảo cầm viên Sài Gòn:

Chú thích ảnh
Khu vực trước cổng vào Thảo cầm viên sáng ngày 10/4.
Chú thích ảnh
Người dân phải chât vật xếp hàng chờ đợi trước khu vực bán vé.
Chú thích ảnh
Khu vực kiểm soát vé cũng quá tải. 
Chú thích ảnh
Người dân đến Thảo cầm viên Sài Gòn mang theo cả vali, đồ ăn, nước uống để có thể vui chơi cả ngày. 
Chú thích ảnh
Thảo cầm viên Sài Gòn là điểm vui chơi thu hút các gia đình có trẻ nhỏ. 
Chú thích ảnh
Bên trong Thảo cầm viên Sài Gòn, tất cả các ngả đường, người tham quan "đông như nêm".
Chú thích ảnh
Các khu vực nuôi nhốt thú đều trở nên quá tải.
Chú thích ảnh
Khu vực các loài thú ăn cỏ, nhân viên bán thức ăn cho thú phải làm việc liên tục vì khách quá đông.
Chú thích ảnh
Các xe điện cũng trở nên quá tải vì dòng người kéo vào Thảo Cầm viên Sài Gòn quá đông. 
Chú thích ảnh
Thời tiết TP Hồ Chí Minh khá oi bức nên khu vực vui chơi dưới nước cũng thu hút nhiều trẻ em hơn.
Chú thích ảnh
Khu vực chơi bóng nước phải xếp hàng chờ lượt.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình tìm nơi nghỉ ngơi trong khuôn viên Thảo cầm viên.
Chú thích ảnh
Trong các khu vực chuồng thú, ai cũng phải nhích từng chút khiến nhiều người nhễ nhại mồ hôi.

 

Chùm ảnh: Hoàng Tuyết- Mạnh Linh/Báo Tin tức
Các điểm tham quan, vui chơi TP Hồ Chí Minh thu hút du khách trong ngày Giỗ Tổ
Các điểm tham quan, vui chơi TP Hồ Chí Minh thu hút du khách trong ngày Giỗ Tổ

Ngày 10/4/2022, các điểm tham quan tại thành phố Hồ Chí Minh như: Thảo Cầm Viên (quận 1), Đầm Sen (quận 11), Suối Tiên (TP. Thủ Đức) thu hút rất đông người dân, du khách đến vui chơi, giải trí dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN