Biến điểm chân rác thành vườn hoa

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội, điểm nhấn trong hoạt động đoàn của Thủ đô năm 2016 là “Biến điểm chân rác thành vườn hoa”.

Một công trình vườn hoa tại điểm chân tập kết rác tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội)

Đây là một trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc 2016. Công trình thanh niên “Biến điểm tập kết rác thành vườn hoa” tại một số quận nội thành Hà Nội bằng nguồn kinh phí xã hội hóa được nhân dân đánh giá cao. Theo Thành đoàn Hà Nội, qua khảo sát, các đơn vị đoàn cơ sở đã đề xuất 102 điểm tập kết rác, chân rác có thể xây dựng thành vườn hoa, giàn hoa.


Trong đó, giai đoạn 1 của đề án triển khai trong năm 2016 đã hoàn thành 60 công trình tại các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Long Biên, Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, mỗi quận 5 công trình.


“Công trình biến điểm chân rác thành vườn hoa không chỉ tạo môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp tại đô thị mà còn nhằm tuyên truyền vận động người dân để đúng rác quy định, đúng giờ theo chương trình thu gom rác bằng phương tiện cơ giới của thành phố. Trong thời gian tới, chương trình xanh sạch đẹp văn minh đô thị với các đội thanh niên tình nguyện, tổ chức vào ngày cuối tuần vẫn sẽ tiếp tục được duy trì hướng đến Thủ đô xanh sạch đẹp”, ông Trần Anh Tuấn cho biết.


Xuân Cường
Hà Nội giảm 40% đơn giá cắt cỏ vườn hoa, dải phân cách
Hà Nội giảm 40% đơn giá cắt cỏ vườn hoa, dải phân cách

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đơn giá duy trì thảm cỏ, cây hoa, cây cảnh trong công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị tại 12 quận nội thành Hà Nội sẽ giảm khoảng 40% so với đơn giá trước đó...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN