Bị thanh sắt văng vào người, hai công nhân nguy kịch

Sáng 21/3, trong lúc thi công tại Công ty liên doanh xi măng Chinfon (thôn Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), hai công nhân Hồ Đức Thắng, 24 tuổi và Bùi Văn Thái 30 tuổi (công nhân thuộc đơn vị nhà thầu Phú Tài) đã bị một thanh sắt lớn rơi, đập vào người gây chấn thương nặng. Hiện hai công nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng trong tình trạng nguy kịch.

Tai nạn xảy ra khi hai công nhân này đang cẩu bê tông. Một thanh sắt dài trên giáo bất ngờ rơi xuống, văng đập vào lan can rồi bắn vào người Thắng và Thái. Vụ tai nạn làm Thắng bị tróc lột toàn bộ da đầu, gẫy xương cánh tay. Thái đứng gần đó bị thanh sắt va trúng đùi phải gây tổn thương nặng.

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: dantri.com.vn


Khoảng 11h15 phút cùng ngày, hai công nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng. Qua chụp X-quang, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân Thắng bị đa chấn thương, cánh tay phải bị gẫy. Bệnh nhân Thái tuy không bị gẫy xương, song mức độ tổn thương đã gây mất vận động toàn bộ phía đùi phải.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng cho biết: Bệnh nhân Thắng đã được phẫu thuật khâu da đầu và kết hợp xương vùng cánh tay phải. Hiện, não của bệnh nhân không có hiện tượng chảy máu. Bệnh viện vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến tình trạng của bệnh nhân vì mức độ tổn thương khá nặng.


Hoàng Ngọc
44 công nhân nhập viện không phải do ngộ độc thực phẩm
44 công nhân nhập viện không phải do ngộ độc thực phẩm

ông Võ Hoàng Hận, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang cho biết, theo kết quả trả mẫu xét nghiệm cả 3 mẫu thức ăn, gồm: sữa tiệt trùng có đường Vinamilk, bánh mì ngọt bơ sữa và bánh mì ngọt chà bông đều không phát hiện bào tử nấm mốc gây ngộ độc...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN