Bị rắn cắn chết khi đang ngủ

Ngày 18/11, Ban Giám hiệu Trường THCS Núi Cấm (huyện Tịnh Biên - An Giang) cho biết cách đây 2 ngày, một học sinh của trường đã tử vong sau khi bị rắn độc cắn.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ sáng 16/11, trong lúc em Võ Thái Nguyên (học sinh lớp 8 Trường THCS Núi Cấm) đang ngủ trong nhà trên núi Cấm thì bất ngờ bị rắn hổ sơn cắn ngay vào tay. Do nọc rắn quá độc nên Nguyên bị sùi bọt mép và tử vong trên đường đi cấp cứu.


Bà Trương Thị Ổi đang điều tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Ảnh: An Giang Online
Bà Trương Thị Ổi đang được điều tại Bệnh viện
Đa khoa Trung tâm An Giang. Ảnh: An Giang Online


Trước đó, vào trưa 14/11, trong lúc lên rẫy thu hoạch chuối, bà Trương Thị Ổi (57 tuổi, ngụ thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn - An Giang) cũng bị rắn độc cắn làm sưng phù cả chân phải.

Các bác sĩ Khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết bà Ổi vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch vì nọc độc đang gây tình trạng rối loạn đông máu, xuất huyết dưới da khắp cơ thể, chảy máu chân răng... Với các triệu chứng này, các bác sĩ nghi nạn nhân đã bị rắn lục đuôi đỏ tấn công.


Theo dantri.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN