Bệnh viện E đón Huân chương Độc lập hạng Nhất

Ngày 27/2 tại Hà Nội, Bệnh viện E đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 – 27/2/2014.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã trân trọng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Bệnh viện E.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên biểu dương và đánh giá cao quá trình phấn đấu bền bỉ và những thành tích dã được được của tập thể cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện E trong những năm qua. Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: “Bệnh viện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên, từng bước xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng gia tăng của nhân dân. Bệnh viện đã có nhiều bước phát triển mang tính đột phá, được đông đảo nhân dân cả nước ghi nhận”.

Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ban Giám đốc Bệnh viện E. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN


Theo Phó giáo sư, tiến sỹ Đoàn Hữu Nghị, Giám đốc Bệnh viện E, Bệnh viện E được thành lập năm 1967. Ban đầu, bệnh viện có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và chiến sỹ ở miền Nam tại hậu phương lớn miền Bắc… Đến nay, bệnh viện đã phát triển nhanh chóng, mở rộng quy mô và tăng thêm nhiều kỹ thuật cao. Bệnh viện đã mở rộng thêm quy mô 15.000m2 nhà, tăng giường bệnh từ 360 lên 620 giường.
 
Bệnh viện đã có đủ các trang thiết bị hiện đại như các máy cộng hưởng từ, máy chụp cắt lớp đa lá, máy can thiệp mạch, máy xét nghiệm đa chức năng. Bệnh viện đã thành lập đơn vị Thân nhân tạo với 100 máy hoạt động có chất lượng cao; phát triển chuyên môn điều trị ung bướu, thành lập trung tâm tim mạch... Hàng năm, Bệnh viện đã khám, chữa bệnh cho khoảng 25 nghìn bệnh nhân nội trú và 300 nghìn bệnh nhân ngoại trú. Hầu hết các bệnh nhân đều hợp tác và hài lòng với chất lượng chăm sóc của Bệnh viện...

Dịp này, các cá nhân, tập thể tiêu biểu của Bệnh viện đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và 8 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.


Nguyễn Bích Thủy

Hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
Hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Tối 26/2, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Bộ Y tế nhân kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN