Bệnh nhân cuối cùng trong vụ ngộ độc xuất viện

Bác sĩ Lê Thế Bình-Trưởng khoa bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết: Đến 16h chiều 4/6, 7 bệnh nhân nặng nhất trong vụ ngộ độc thức ăn tại 2 nhà hàng ở Đà Lạt (như TTXVN đã thông tin) đã được xuất viện.

Chăm sóc bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn. Ảnh: Đặng Tuấn

“Sau 1 ngày được cấp cứu, giải độc các bệnh nhân đã dần bình phục, nên chúng tôi quyết định làm thủ tục xuất viện” – Bác sĩ Bình cho biết thêm. Được biết, phần lớn du khách bị ngộ độc đều đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long, sau khi ăn tối tại 2 nhà hàng khác nhau trên đường Phan Đình Phùng và Phù Đổng Thiên Vương (Đà Lạt) thì bị ngộ độc.

Tuy nhiên, cho đến cuối giờ chiều nay cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin về nguyên nhân của vụ ngộ độc khiến 91 du khách phải nhập viện.

Đặng Tuấn

91 du khách bị ngộ độc thức ăn, phần lớn đã ra viện
91 du khách bị ngộ độc thức ăn, phần lớn đã ra viện

Từ 19 giờngày 3/6 đến 4 giờ ngày 4/6, đã có 91 du khách phải nhập viện khẩn cấp. Đa số bệnh nhân có triệu chứng đau bụng đi cầu liên tục, nôn ói và sốt nhẹ. Số bệnh nhân là du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN