Bật mí cách thu hút du khách của các bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh

Lượng khách trong và ngoài nước đến các bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh ngày càng tăng, có được kết quả này là do các bảo tàng đã biết cách quảng bá hình ảnh, maketting cho chính mình.

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong 6 tháng qua, tổng số khách tham quan 7 bảo tàng tại thành phố là trên 1.750.000 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ; trong đó khách nước ngoài đạt hơn 550.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ. Các bảo tàng thu hút nhiều khách nhất là Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Mỹ thuật và Bảo tàng Hồ Chí Minh.


Nhiều năm qua, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là một trong những điểm tham quan thu hút lượng khách đông nhất ở TP Hồ Chí Minh. Tính từ năm 1990 đến hết năm 2016, Bảo tàng đã đón tiếp hơn 14 triệu lượt khách tham quan, trong đó có khoảng 7,5 triệu khách quốc tế, hơn 4,6 triệu khách Việt Nam và khoảng 2,2 triệu khách tham quan triển lãm lưu động.


Theo bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, dù là một thiết chế văn hóa của TP Hồ Chí Minh nhưng hoạt động của bảo tàng luôn gắn bó mật thiết với ngành giáo dục và ngành du lịch. Vì vậy, để thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước, đơn vị phải đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, marketing cho chính mình.

Khách du lịch nước ngoài tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy/TTXVN

"Chúng tôi luôn xác định khách tham quan của bảo tàng là ai, gửi thư ngỏ đến các cơ quan, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất... để thu hút họ đến với bảo tàng bằng các hoạt động mang tính về nguồn, giáo dục truyền thống lịch sử... Bên cạnh đó, chúng tôi thực hiện các loại hình hoạt động đa dạng: Du lịch tham quan sám hối (du khách của các nước từng gây ra tội ác chiến tranh), du lịch khát vọng vì hòa bình, du lịch vì trẻ em tật nguyền bởi chất độc hóa học...”, bà Vân nói.


Theo đó, nơi đây đã trưng bày những chứng tích tội ác chiến tranh trong suốt hơn hai mươi năm xảy ra tại miền Nam Việt Nam. Từ những chủ đề: Tội ác tàn sát nhân dân, rải chất độc hóa học, hình ảnh tù đày, tra tấn dã man, chiến tranh phá hoại miền Bắc... bằng các hiện vật như: xe tăng, máy bay, máy chém, đại bác, chuồng cọp (mô hình như chuồng cọp ở Côn Đảo). Ngoài ra còn có phòng trưng bày chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc… để thu hút nhiều du khách tham quan.


Hiện nay, nhằm thu hút khách đến với các bảo tàng, Sở Văn hóa Thể thao TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều giải pháp như tạo điều kiện cho các công ty lữ hành liên kết các bảo tàng để quảng bá hình ảnh của thành phố, đưa bảo tàng vào chương trình tham quan tại thành phố; tổ chức hội thi “Tìm hiểu về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh”; khuyến khích các bảo tàng thường xuyên xây dựng, tổ chức các chuyên đề trưng bày hiện vật; kết hợp với công tác xã hội hóa hoạt động, tạo mối gắn kết với các nhà sưu tập tư nhân, giữa các tổ chức, bảo tàng trong và ngoài nước trong hoạt động trưng bày, sưu tầm…Trong 6 tháng đầu năm, các bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh thực hiện 28 triển lãm, trưng bày chuyên đề tại bảo tàng và 103 cuộc triển lãm lưu động.


Với sự nỗ lực của các bảo tàng và các lĩnh vực dịch vụ khác của ngành du lịch, trong 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh luôn tăng, đạt 2.772.932 lượt khách, tăng15% so cùng kỳ. Doanh thu ngành du lịch (lữ hành, khách sạn nhà hàng) trong 6 tháng ước đạt 53.617 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ.


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
Bảo tàng Báo chí Việt Nam: 14.000 hiện vật đang chờ ra mắt
Bảo tàng Báo chí Việt Nam: 14.000 hiện vật đang chờ ra mắt

Ở thời điểm việc thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã đến rất gần, khá nhiều độc giả đặt ra câu hỏi: Công trình ấy sẽ có những gì để phục vụ người xem?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN