Bắt giữ xe khách vận chuyển hơn 1 tấn thực phẩm bẩn

Ngày 7/12, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ xe khách chạy tuyến Nam Định - Thanh Hóa đang vận chuyển hơn 1 tấn thực phẩm bẩn gồm bì lợn, mỡ nước và tóp mỡ đã bốc mùi hôi thối. Chủ xe còn có hành vi chống đối lực lượng chức năng.

Cụ thể, Công an thành phố Thanh Hóa đã kiểm tra hành chính ô tô chở khách biển kiểm soát 18B - 005.70 khi xe này vừa tới bến xe phía Bắc (phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa). Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, lái xe đã có hành vi chống đối bằng cách cho xe chạy lòng vòng quanh khu vực bến xe, đồng thời ném từ trên xe 10 bao tải có chứa thực phẩm xuống xung quanh khuôn viên của bến xe. Sau nhiều lần tìm cách chạy lòng vòng để tìm đường thoát không thành công, chiếc ô tô khách trên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Lực lượng chức năng tạm giữ xe khách và số thực phẩm bẩn. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Làm việc với cơ quan chức năng, lúc đầu chủ nhà xe là bà Chu Thị Mai (trú tại phường Cửa Nam, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) không thừa nhận 10 bao tải có chứa thực phẩm là do xe khách chở và còn có thái độ bất hợp tác với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, bà Mai và lái xe đã phải thừa nhận đã chở toàn bộ 10 bao tải trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong 10 bao tải thì có 6 bao tải chứa bì lợn đã bốc mùi hôi thối, 2 bao tải chứa tóp mỡ phần lớn đã bốc mùi hôi và 2 bao tải chứa mỡ nước. Tất cả lô hàng nói trên có tổng trọng lượng hơn 1 tấn và không có giấy tờ hợp lệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chủ xe và lái xe sau đó đã khai nhận chở thuê số hàng trên từ Nam Định vào Thanh Hóa tiêu thụ.
Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện, tang vật, đồng thời phối hợp với Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Kiểm tra thông tin "thực phẩm bẩn-người dân đang bị đầu độc"
Kiểm tra thông tin "thực phẩm bẩn-người dân đang bị đầu độc"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh khẩn trương kiểm tra sự việc báo nêu tại phóng sự “Thực phẩm bẩn - người dân đang bị “đầu độc” bởi sự vô cảm của các cơ quan quản lý?”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN