Bất cẩn để cháy lò sản xuất than

Lúc 10 giờ 30 ngày 25/3, tại ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã xảy ra vụ cháy khiến một lò than bị thiêu rụi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC - công an tỉnh Bình Phước đã huy động 2 xe chữa cháy với 16 cán bộ chiến sỹ để tham gia dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do đường khá xa nên gần 1 giờ đồng hồ sau, các lực lượng mới có mặt tại hiện trường.

Ngọn lửa bắt cháy vào củi và gỗ trong hầm lò nên rất khó khăn trong việc dập lửa, lực lượng chữa cháy phải huy động xe máy múc để phá sập hầm lò và phun nước vào bên trong. Do vậy, mặc dù rất cố gắng nhưng phải sau 3 giờ đồng hồ, đám cháy mới được khống chế và ngăn không để cháy lan sang 4 lò đốt than và một số lán trại ở của công nhân gần đó.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, ngọn lửa bắt đầu từ lán che than của gia đình ông Nguyễn Quang Tú, ở ấp 5, xã Tân Khai sau đó nhanh chóng lan ra và thổi bùng lên thiêu rụi cả khu vực lò than. Vì là nơi sản xuất than nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội, khói đen bao phủ cả một khu vực. Rất may nhờ kịp thời phát hiện nên không bị thiệt hại về người. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 50 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lò than của ông Dũng gia cố không vững chắc, nhiều chỗ bị nứt khiến khi đốt than khói bị xì và bốc lửa ra ngoài.


Được biết, khoảng hơn 1 tháng trước, cũng tại xã Tân Khai cũng đã xảy ra một vụ cháy lò than mà nguyên nhân cũng xuất phát từ việc thiếu thận trọng trong việc gia cố lò khiến lò bị nứt và xì khói, gây cháy.



Đậu Tất Thành
Tụt đổ lò than, hai công nhân bị vùi lấp

Khoảng 6 giờ ngày 20/11, tại khu vực lò chợ vỉa 12 của Xí nghiệp than Hồng Thái đã xảy ra sự cố tụt đổ lò chợ từ mức +115 đến +170 đã vùi lấp hoàn toàn hai công nhân là Nguyễn Quốc Huy, SN 1985, thợ lò bậc 5/6 và Phạm Văn Quý, SN 1978, thợ lò bậc 4/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN