Bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng: Không lo thiếu khẩu trang vải

Từ ngày 16/3/2020, người dân và du khách phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, Bộ Công Thương cho biết, khẩu trang vải có đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Chú thích ảnh
Từ 16/3, người dân và du khách phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo từ ngày 16/3/2020, người dân và du khách phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Theo các chuyên gia tư vấn, người dân có thể dùng khẩu trang y tế thông thường hoặc dùng khẩu trang vải để phòng ngừa virus SARS-CoV-2. Bộ Y tế cũng khuyến cáo, chỉ người chăm sóc bệnh nhân, nhân viên y tế điều trị trực tiếp, đi vào ổ dịch mới dùng khẩu trang N95 và quần áo bảo hộ lao động chuyên dụng. Người dân có thể dùng khẩu trang vải và phải giặt hằng ngày. 

Trước quy định của Chính phủ, nhiều ý kiến lo ngại rằng với quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm khẩu trang. Tuy nhiên, theo đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, năng lực sản xuất khẩu trang vải của Việt Nam hoàn toàn đáp ứng đủ cho nhu cầu nội địa phòng chống dịch. Năng lực sản xuất cho xuất khẩu có thể tăng cao hơn nữa tùy thuộc vào đơn hàng mà doanh nghiệp nhận được và sự cho phép xuất khẩu và tạo điều kiện của Nhà nước.

Mới đây, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã sản xuất thử nghiệm và kiểm định thành công khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn 3 lớp, lớp ngoài là vải dệt thoi kháng nước, kháng bụi, kháng khuẩn công nghệ nano bạc, 2 lớp trong là vải dệt kim kháng khuẩn của Dệt Kim Đông Xuân. Sản phẩm được ra mắt thị trường vào ngày 16/3 với giá 70.000đồng/hộp 5 chiếc tại 5 địa điểm bán lẻ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Hà Nội. 

Dự kiến, trong tháng 3 và tháng 4/2020, Dệt Kim Đông Xuân sẽ đưa ra thị trường từ 5-7 triệu chiếc khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn 3 lớp, với mức sản lượng tăng dần và đặt mục tiêu đạt 1 triệu chiếc từ nay đến hết tháng 3, tiến tới 200.000 chiếc/ngày trong tháng 4.

Song song với đó, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, dòng sản phẩm khẩu trang vải dệt kim kháng khuẩn 2 lớp với giá 7.000đ/chiếc vẫn tiếp tục được Dệt Kim Đông Xuân và các đơn vị thành viên Tập đoàn dệt may vẫn sản xuất. Dự kiến sẽ cung ứng khoảng 12 triệu chiếc khẩu trang trong tháng 3 và duy trì sản lượng 300.000 chiếc khẩu trang/ngày trong tháng 4.

Như vậy, tổng sản lượng hai loại khẩu trang sẽ được Tập đoàn dệt may Việt Nam đưa ra thị trường là khoảng 13 triệu chiếc trong tháng 3 và 15-16 triệu chiếc trong tháng 4.

Tính đến ngày 15/3, các đơn vị thành viên của Tập đoàn dệt may Việt Nam đã cung ứng khoảng 10 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn ra thị trường. Đồng thời, hơn 300 tấn vải đã được 6 đơn vị sản xuất nguyên liệu vải kháng khuẩn của Tập đoàn (Dệt Kim Đông Xuân, Dệt Kim Hanosimex, Dệt Lụa Nam Định, Dệt May Huế, Dệt May Nha Trang, Dệt Kim Đông Phương) bán ra thị trường nhằm cung ứng cho các doanh nghiệp may khẩu trang chống dịch, tương ứng khoảng 16 triệu chiếc khẩu trang. Thêm vào đó, Dệt Kim Đông Phương có năng lực sản xuất lên tới 500.000 mét vải dệt thoi kháng nước, kháng bụi, kháng khuẩn công nghệ nano bạc, để cung ứng cho các doanh nghiệp may có nhu cầu sử dụng, tương ứng với 15 triệu chiếc khẩu trang/tháng.

Cùng với đó, từ cuối tháng 2, công ty Hanvico ra mắt dòng sản phẩm khẩu trang chống khuẩn cho người lớn và trẻ em với giá bán 35.000 đồng/2 chiếc, mỗi chiếc khẩu trang có thể giặt và tái sử dụng đến 30 lần. Khẩu trang nano chống khuẩn Hanvico phân phối tại gần 3.000 điểm bán của hệ thống cửa hàng Vinmart, Vinmart + và hơn 800 showroom thuộc hệ thống Hanvico và Hanvico Living trên toàn quốc.

Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã tiến hành sản xuất khẩu trang với năng lực dự kiến 50.000 - 60.000 chiếc/ngày. Khẩu trang do TNG sản xuất có thể sử dụng nhiều lần, được sản xuất từ vải nano có độ co giãn tốt, nhẹ nhàng, thoải mái khi vận động. 

Từ tháng 2 đến tháng 4/2020, tại 5 Trung tâm bách hóa và Siêu thị tổng hợp của Công ty TNHH AEON Việt Nam có khả năng cung ứng trung bình hơn 1 triệu chiếc khẩu trang/tháng, tương đương với khoảng hơn 33.000 chiếc/ngày. Người dân có thể xếp hàng để mua tại các điểm bán của Công ty, mỗi người được mua tối đa 2 hộp, mỗi hộp 30 chiếc.

Hệ thống siêu thị Saigon Co.op đều đặn cung cấp 200.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày với giá không đổi.

Người dân có thể đến hệ thống các siêu thị cũng như cửa hàng, showroom bán hàng của các nhà sản xuất.

Tin, ảnh: Trung Hiếu/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh tuân thủ đeo khẩu trang tại nơi công cộng
TP Hồ Chí Minh tuân thủ đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Sáng ngày 16/3, hầu hết người dân và du khách nước ngoài đã thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng hoặc nơi tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN