Bảo vệ môi trường biển, tạo phong cách sống xanh

Sáng 30/12, tại thành phố Nha Trang, Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa tổ chức chương trình “Chung tay – Làm sạch môi trường biển” thu gom, dọn sạch rác thải biển trên vịnh Nha Trang tại các khu vực đảo Trí Nguyên, phường Trí Nguyên và xung quanh Bến tàu Du lịch Vĩnh Trường.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên thuộc Hiệp Hội Du lịch Nha Trang, Khánh Hòa nhặt rác tại khu vực bờ kè biển Vĩnh Trường, sát bến tàu du lịch Nha Trang. 

Hoạt động có sự tham gia của 120 tình nguyện viên là sinh viên ngành Du lịch, những người hoạt động trong lĩnh vực lữ hành tại tỉnh Khánh Hòa.

Tham gia vệ sinh môi trường biển, bạn Nguyễn Thanh Huy, sinh viên năm thứ ba, ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành, Đại học Khánh Hòa chia sẻ: “Em rất hào hứng tham gia hoạt động ý nghĩa này với mong muốn đóng góp sức nhỏ vào việc bảo vệ môi trường của thành phố và đặc biệt là du lịch của Khánh Hòa. Chỉ khi môi trường sạch thì mới giữ chân du khách đến với Khánh Hòa nhiều lần”.

Chú thích ảnh
Các nhân viên Ban Quản lý vịnh Nha Trang cùng các tình nguyện viên dọn rác tại khu vực bờ kè biển Vĩnh Trường, sát bến tàu du lịch Nha Trang. 

Ông Nguyễn Văn Dũng, nhân viên Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũng đồng quan điểm với sinh viên Huy, môi trường sạch đẹp là điểm cộng lớn để làm du lịch. Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động làm sạch biển mà thông qua đây, để tuyên truyền đến nhiều du khách có ý thức cao hơn trong việc giữ gìn môi trường biển trên đảo. “Chúng tôi làm vệ sinh môi trường biển không chỉ ở ven bờ mà có các hoạt động ở đảo hàng năm. Tôi rất vui khi hôm nay, cùng tham gia hoạt động với Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa”, ông Dũng cho hay.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên nhặt rác tại khu vực bờ kè biển Vĩnh Trường, sát bến tàu du lịch Nha Trang. 

 Theo ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nha Trang – Khánh Hòa cho biết, chương trình  “Chung tay – Làm sạch môi trường biển” hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức của cộng đồng về vấn đề rác thải, kêu gọi mọi người chung tay hành động bảo vệ môi trường biển, tạo phong cách sống xanh nhằm hạn chế sự biến đổi khí hậu, đồng thời quảng bá hình ảnh của du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đây, góp phần xây dựng thành phố Nha Trang ngày càng tươi đẹp và phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên của Trường Đại học Khánh Hòa nhặt rác tại khu vực bờ kè biển Vĩnh Trường, sát bến tàu du lịch Nha Trang. 

Hoạt động của đơn vị được chia thành 2 địa điểm, trong khu vực biển gần cảng du lịch và ngoài đảo Trí Nguyên. Đây là hai điểm có đông du khách qua lại. “Chúng tôi hy vọng, thông qua hoạt động của mình, mỗi du khách khi tham quan trên biển đảo sẽ cùng chung tay giữ gìn môi trường chung; đồng thời hoạt động là điểm nhấn truyền thông để kêu gọi cộng đồng cùng hành động vì môi trường biển. Năm 2024, chúng tôi dự kiến thực hiện hoạt động này hàng quý, để duy trì việc truyền thông kêu gọi bảo vệ môi trường biển, làm sạch biển Nha Trang. Từ đó, góp phần tạo nên một hình ảnh biển Nha Trang xanh, sạch đẹp văn minh, thân thiện, mến khách”, ông Phạm Minh Nhựt nói.

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)
Xử lý dứt điểm ô nhiễm rác thải sinh hoạt
Xử lý dứt điểm ô nhiễm rác thải sinh hoạt

Hiện nay, người dân vứt bỏ rác thải sinh hoạt tràn lan nhiều khu vực dân cư ở tỉnh Tây Ninh gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN