Bão Son-Tinh đang tiến vào Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương: Hiện một cơn bão đang hoạt động trên khu vực phía Nam quần đảo Philippin và có tên quốc tế là Son-Tinh, khả năng sẽ trở thành cơn bão số 8 hoạt động trên Biển Đông kể từ đầu năm đến nay.

Hồi 7 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Min Đa Nao (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng mai (25/10) ở vùng biển phía Đông Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.


Dự báo đường đi và vị trí cơn bão. Ảnh: nchmf.gov.vn



Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm cứu nạn an toàn nhiều tàu cá với hàng chục lao động gặp nạn trên biển. Cụ thể lúc 15h ngày 21/10, tại địa điểm cách Hòn Khoai khoảng 71 hải lý về hướng Nam Tây Nam, tàu có BTr 93285 có 6 lao động bị sóng đánh chìm, mất tích. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải. Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng Bến Tre, Cà Mau thông báo và huy động các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn biết để tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Cà Mau, Bến Tre chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp triển khai công tác cứu nạn. Quân chủng Hải quân, Cục Cảnh sát biển thông báo cho các tàu đang hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát phát hiện, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đến 21h36' cùng ngày, 6 lao động đã được các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu vớt an toàn.

Trước đó, lúc 9h ngày 20/10, tàu cá QNa 91468 do ông Hoàng Triệu Vĩ, trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng, có 39 lao động bị hỏng máy thả trôi tại cách mũi Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 110 hải lý về phía Đông. Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với gia đình chủ tàu liên lạc với 3 tàu cá đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn. Đến 15h ngày 21/10, 2 tàu cá QNa 91199 và Qna 90749 đã lai dắt tàu cá đến vị trí cách cửa An Hòa, Núi Thành, Quảng Nam khoảng 50 hải lý và đến 1h sáng 22/10, tàu bị nạn đã được kéo về đến cửa An Hòa an toàn.


Thanh Tuấn





Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 7
Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 7 vào đến đất liền đã suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN