Bão số 7 sẽ đổ bộ gây gió mạnh và mưa lớn ở Trung bộ, Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 4/10, bão số 7 tiếp tục di chuyển ra phía đông và suy yếu đi một cấp.


Đến chiều 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ vĩ bắc; 118,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh trở lại. Đến chiều 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ vĩ bắc; 115,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 - 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.


Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến chiều 6/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ vĩ bắc; 110,7 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định khoảng 140 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 - 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.


Chiều và đêm 6/10 bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nam Trung bộ; tâm bão nhiều khả năng đi vào địa phận tỉnh Bình Định - Quảng Ngãi. Sau khi vào bờ, bão suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, đi qua địa phận Gia Lai - Kon Tum sang Lào và tan dần.


Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Khoảng chiều tối nay (5/10), vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.


Trên đất liền từ trưa 6/10, khi bão số 7 tiến gần bờ biển miền Trung gió sẽ mạnh lên cấp 6, cấp 7, riêng các tỉnh từ Bình Định đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 - 11. Từ sáng 6/10 xuất hiện mưa trên diện rộng ở Trung bộ, rải rác có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trên 100 mm, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định là vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão lượng mưa có thể đạt từ 200 - 300 mm; ở các tỉnh bắc Tây Nguyên từ 100 - 200 mm. Cần đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất đá ở các thành phố, vùng núi và ven sông suối.

 

BMT

Sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 7
Sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 7

Các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung đang khẩn trương triển khai các biện pháp, sẵn sàng ứng phó với bão số 7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN