Bão số 6 liên tục đổi hướng di chuyển

Bão số 6 đang diễn biến phức tạp và liên tục đổi hướng di chuyển.

Chùm ảnh đường đi và vị trí của cơn bão. Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn, hồi 13 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão 6 ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới (ngày 8/10), bão số 6 di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (105-120km/giờ), giật cấp 12-13. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 12-13. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (ngày 8-9/10), bão tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Đến 13 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 11-12. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo (ngày 9-10/10), bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Công tác chuẩn bị ứng phó bão số 6 phải ở mức cao nhất
Công tác chuẩn bị ứng phó bão số 6 phải ở mức cao nhất

Ngày 7/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 6 (Aere). Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN