Bão số 2 gây gió mạnh và mưa lớn tại Quảng Ninh

Bắt đầu từ 7 giờ 19/7, bão số 2 đã gây ra gió mạnh và mưa lớn tại thành phố Móng Cái và một số địa phương khác tại tỉnh Quảng Ninh.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại khu vực bão số 2 đổ bộ, gió đang rất mạnh và có xu hướng tăng cường. Trên địa bàn thành phố Móng Cái đã có nhiều cây đổ, biển hiệu bị hư hỏng, một số nhà bị vỡ kính. Tuy nhiên, nguồn điện sinh hoạt vẫn được đảm bảo.

Gió mạnh và mưa lớn ở Móng Cái. Ảnh: Xuân Tùng


Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tại Móng Cái do đích thân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát chỉ huy chưa nhận được thông tin thiệt hại ban đầu do bão gây ra.

Trước đó, báo cáo với đoàn công tác của chính phủ, lãnh đạo thành phố Móng Cái quyết tâm ngay trong đêm 18/7 tiếp tục di dời dân ở trong những ngôi nhà yếu, tạm bợ đến nơi ở an toàn. Thành phố Móng Cái đã cấp tốc di dời được trên 2.000 hộ dân đến trú tại những nơi an toàn ngay trong đêm trước khi cơn bão đổ bộ vào.


Xuân Tùng
Bão số 2 đi chếch về biên giới Việt-Trung, mạnh cấp 11
Bão số 2 đi chếch về biên giới Việt-Trung, mạnh cấp 11

Ngày 19/7, tâm bão số 2 sẽ đi vào khu vực biên giới Việt - Trung với cường độ mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13- 14, ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh và Hải Phòng, sau đó đi sâu vào đất liền rồi suy yếu dần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN