Bão số 1 áp sát Quảng Đông, Trung Quốc

Hồi 13 giờ ngày 15/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

 

Đường đi của bão số 1. Ảnh: nchmf.gov.vn


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 16/06, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 25,6 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).


Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông chiều hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.


Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) chiều hôm nay còn có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

 

Tin Tức (Theo Trung tâm DBKTTVQG)

Tin bão trên biển Đông
Tin bão trên biển Đông

Hồi 07 giờ ngày 15/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc 116,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN