Bao giờ nối được "bờ vui"

Người dân huyện Duyên Hải nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung hiện đang rất bức xúc, bởi vì cây cầu Láng Chim bắc qua sông Láng Chim được khởi công xây dựng từ ngày 29/5/2005 mà đến nay vẫn chưa hoàn thành và không biết đến bao giờ nó mới “nối được bờ vui” giữa 2 xã Long Toàn và Trường Long Hòa?!

Trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh tại kỳ họp cuối năm 2010, ông Nguyễn Trung Hoàng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh cho biết, công trình sẽ hoàn thành vào quí II/2011. Tuy vậy, người dân vùng biển Duyên Hải chưa thật sự an tâm, bởi vì họ đã nhiều lần phản ánh tại các kỳ tiếp xúc cử tri và được các ngành chức năng hứa hẹn nhưng đâu lại vào đấy, tiến độ thi công quá chậm chạp.

Cầu Láng Chim đang xây dựng dở dang.


Cầu Láng Chim (gói thầu số 1) được thiết kế, xây dựng bằng bê tông cốt thép, có chiều dài 444,5 m, gồm 9 nhịp; trọng tải 30 tấn; khổ cầu rộng 10 m, trong đó phần xe chạy 7 m; độ thông thuyền cao 6 m, ngang 50 m.

Tổng nguồn vốn đầu tư ban đầu hơn 70,2 tỷ đồng, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư và Liên danh Công ty cầu 75 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 và Công ty cầu II thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long trúng thầu thi công gói thầu số 1- xây lắp phần cầu. Điều đáng nói là trong quá trình thi công, do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, cộng thêm năng lực tài chính yếu kém… các đơn vị thi công buộc phải “bỏ của chạy lấy người” nên phải đấu thầu thi công lại.

Đến năm 2008, công trình cầu Láng Chim được chuyển cho hai đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hải Ánh và Công ty cổ phần cầu 3 thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long (Hà Nội) tiếp tục thi công với kinh phí đầu tư tăng hơn so dự toán ban đầu 40 tỷ đồng và theo kế hoạch sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2009. Nhưng đến nay, niềm vui được qua cầu Láng Chim của người dân miền biển một lần nữa lại bị “xin khất”.

Huy Hoàng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN