Bảo đảm ATGT dịp Tết và mùa lễ hội xuân 2013

Những năm gần đây, tai nạn và ùn tắc giao thông thường tăng cao trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân. Chỉ tính riêng trong 9 ngày Tết Nhâm Thìn 2012, cả nước xảy ra 404 vụ tai nạn giao thông, làm 329 người chết và 380 người bị thương. Nguyên nhân chính khiến tai nạn giao thông tăng cao trong dịp Tết là do người và phương tiện tham gia giao thông tăng rất cao; tình trạng người uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép, phóng nhanh, vượt ẩu, lấn đường, không đội mũ bảo hiểm hoặc xe chở khách đón và trả khách không đúng nơi quy định diễn ra phổ biến; tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi buôn bán gây cản trở giao thông.

 

Các chiến sĩ CSGT Hà Nội tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm của thủ đô. Ảnh: Viết Tôn


Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp Tết và mùa lễ hội xuân 2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 2164/CĐ-TTg yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban ATGT Quốc gia, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, liên tục các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong đợt cao điểm từ ngày 20/12/2012 đến 15/3/2013.


Theo công điện, các cấp, các ngành và địa phương cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự ATGT tới mọi tầng lớp nhân dân để gia tăng nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Đồng thời, khuyến cáo các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn và giáo dục ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông. Đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như: đi sai phần đường, làn đường; chạy quá tốc độ quy định; trở quá số người quy định; dừng, đỗ đón, trả khách không đúng quy định; lạng lách, đánh võng; sử dụng phương tiện hết niên hạn; người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm; người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn cho phép... Bộ Công an huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và xử phạt nghiêm các đối tượng vi phạm, đặc biệt là lái xe chở khách, xe côngtennơ.


Xây dựng phương án huy động tối đa các loại phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân, nhất là tuyến Bắc - Nam (chiều ra trước Tết, chiều vào sau Tết), giải tỏa khách ùn đọng tại các bến tàu, bến xe, nhà ga, sân bay, không để khách phải ở lại qua đêm tại các điểm trên. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp vận tải, của chủ phương tiện trong hoạt động vận tải, ý thức tự giác tuân thủ quy tắc giao thông của đội ngũ lái xe khách, lái tàu, người điều khiển phương tiện thủy. Kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè ở các đô thị và hành lang an toàn giao thông. Rà soát, tổ chức giao thông, đẩy mạnh phân làn giao thông đường đô thị và phân luồng trên hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ; xây dựng phương án tổ chức phân luồng giao thông và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại khu vực tổ chức các lễ hội lớn.


Chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát lại hệ thống cọc tiêu, biển báo, báo hiệu, phao tiêu để bổ sung kịp thời, nhất là các đèo dốc nguy hiểm và các đoạn đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm ATGT tại các dự án công trình giao thông đang thi công, phải hoàn trả mặt đường để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đi lại trong dịp Tết, không để xảy ra ùn tắc giao thông do thi công công trình. Tăng cường kiểm tra về ATGT tại các nhà ga, bến xe, bến tàu, bến đò, kiên quyết đình chỉ ngay phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, phương tiện chở quá số người quy định hoặc người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện theo quy định; đề cao vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã, phường trong kiểm tra, giám sát hoạt động chở khách ở các bến đò ngang, các điểm du lịch để bảo đảm an toàn.


Trong những ngày đầu năm mới 2013, Phòng CSGT Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa các nữ CSGT ra các nút giao thông lớn của thành phố làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều khiển giao thông. Nhiệm vụ chính của các nữ CSGT chủ yếu là đứng trên bục giữa ngã tư đường điều tiết giao thông, chỉ dẫn giao thông và giúp đỡ tham gia giao thông trong các trường hợp khó khăn. Bên cạnh nhiệm vụ này thì lực lượng nữ CSGT vẫn phải đảm bảo hoàn thành các công việc chuyên trách tại đơn vị như: xử lý hồ sơ vi phạm, xếp xe dẫn đoàn…

Thực hiện công điện này, ngày 6/1, Ủy ban ATGT Quốc gia – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Đây là hoạt động có ý nghĩa của tuổi trẻ Thủ đô hưởng ứng tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong thực hiện cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc thực hiện pháp luật về giao thông, tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo ATGT, góp phần xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên Thủ đô. Các đoàn viên thanh thiếu niên cam kết sẽ thực hiện tốt các nội dung: tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT, phát huy tinh thần xung kích chủ động sáng tạo tình nguyện của tuổi trẻ, nghiên cứu và đề xuất các mô hình hay, các phương pháp tốt, hiệu quả nhằm tuyên truyền vận động hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông xây dựng văn hóa giao thông cho cộng đồng và cho xã hội.

Thái Bình - Chí Bình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN