Bão BANYAN xuất hiện ngoài khơi Philíppin

* Áp thấp nhiệt đới gây mưa ở Trung bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trưa 11/10, một áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão ở ngoài khơi miền Trung Philíppin - cơn bão thứ 20 của năm nay, có tên quốc tế là Banyan. Đến chiều 11/10, vị trí tâm bão Banyan ở vào khoảng 9 độ vĩ bắc, 128,3 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo, trong 2-3 ngày tới, bão Banyan di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và nhiều khả năng sẽ vào Biển Đông.
Ngoài bão Banyan, hiện ở phía nam đảo Hải Nam đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7. Áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, đi vào bờ biển Bắc Trung bộ và suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7; biển động khá mạnh. Ở Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to.

Ngày 11/10, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã có Công điện số 38/CĐ-TW đề nghị Ban chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Nghệ An đến Phú Yên tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng, tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

* Theo tin của phóng viên TTXVN thường trú tại các địa phương: Lũ tại đồng bằng sông Cửu Long đã làm 29 người (tăng 5 người), trong đó An Giang 5 người (tăng 1); Đồng Tháp 9 người (tăng 3); Long An 4 người (tăng 1); Cần Thơ 6 người; Kiên Giang 5 người bị chết. Có 59.962 ngôi nhà bị ngập nước (tăng 2.425 nhà). Riêng lũ tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã làm 107 ngôi nhà, 1.108,4 ha lúa và 331 ha hoa màu tại Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Nông bị ngập, hư hại.

* Ngày 11/10, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh đã có thư thăm hỏi, đồng thời gửi hỗ trợ khẩn cấp 6,7 tỷ đồng cho 8 tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ tại đồng bằng sông Cửu Long và 6 tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 4, 5 và 6.

Theo đó, tỉnh An Giang được hỗ trợ 1, 2 tỷ đồng; Đồng Tháp 1 tỷ đồng; Kiên Giang và Quảng Bình mỗi tỉnh 500 triệu đồng; Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang và Cần Thơ mỗi tỉnh 400 triệu đồng; Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Lâm Đồng và Kon Tum mỗi tỉnh 300 triệu đồng.

Chiều 11/10, UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh cũng đã phát động đợt vận động cứu trợ đồng bào các địa phương bị thiên tai. Ngay trong buổi phát động, đã có 21 đơn vị, tổ chức đóng góp ủng hộ 5,19 tỷ đồng.

BMT- TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN