Bão Aere không vào Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 9/5, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông đảo Ludông (Philíppin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, hướng ra phía đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) và giảm xuống cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Như vậy, bão Aere không có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Do ảnh hưởng của bão, trong 1-2 ngày tới ở khu vực phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Sau đó gió yếu dần, tình trạng biển trở lại bình thường.

Hiện miền Bắc đang trong tình trạng nắng nóng. Tuy nhiên, quá trình nắng nóng sẽ không kéo dài. Dự báo khoảng trưa chiều 12/5, một bộ phận không khí lạnh tràn xuống sẽ đẩy không khí nóng lùi xa về phía nam, gây mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa sẽ cung cấp lượng nước khá lớn cho các hồ thủy điện. Tuy nhiên vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia Philíppin ngày 9/5 cho biết, cơn bão Aere đã đổ vào tỉnh miền đông Catanduanes sáng 8/5, làm 11 người thiệt mạng, 1 người bị mất tích và hơn 100.000 người bị ảnh hưởng.

Các ngư dân và tàu thuyền được khuyến cáo không ra khơi. Người dân ở các khu vực có nguy cơ bị lở đất và lụt được yêu cầu sơ tán trước khi cơn bão ập đến.

Cơn bão Aere cũng đã làm hơn 50 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hoãn. Tổng thống Philíppin Benigno Aquino III phải hoãn chuyến bay từ Inđônêxia về nước một ngày do thời tiết xấu.

BMT - TTG
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN