Băng giá lại 'tấn công' Sa Pa

Ngày 11/2, nguồn tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Lào cai cho biết, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Lào Cai, làm nền nhiệt độ giảm sâu tại các khu vực vùng núi cao. Đặc biệt tại Sa Pa nền nhiệt độ ghi nhận chỉ đạt 1,6 độ C và tiếp tục giảm thấp. Tại các khu vực có độ cao từ 1.600 m cho đến 2.000 m thuộc các huyện Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương đã bắt đầu xuất hiện băng giá.

Sa Pa đã bắt đầu xuất hiện băng giá. Ảnh: TTXVN


Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, đây là mức giảm nhiệt thấp nhất tính từ Tết Nguyên đán đến nay. Tại Sa Pa trời còn có mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù dày đặc nên càng làm tăng thêm mức độ rét đậm, rét hại. Dự kiến đợt rét đậm, rét hại này khả năng còn kéo dài khoảng 4-5 ngày tới.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Lào Cai đã khuyến cáo người dân các địa phương nhất là khu vực miền núi cần áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu nhất phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi các loại.

Cụ thể, đối với diện tích mạ mới gieo cần dùng tấm nilon phủ kín và đưa nước vào ruộng ngập 2/3 thân mạ và lúa để giữ ấm. Ngoài ra, người dân cần di chuyển đàn gia súc xuống vùng thấp để tránh rét, cũng như tăng khẩu phần ăn cho vật nuôi để có sức chống lại lạnh giá và bệnh tật nhằm giảm thiểu mọi thiệt hại do giá rét gây ra.


Nguyễn Thắng
Nông dân Sapa sơ tán đàn trâu xuống vùng thấp tránh rét hại
Nông dân Sapa sơ tán đàn trâu xuống vùng thấp tránh rét hại

Mấy ngày nay vùng cao Sapa, Lào Cai rét đậm và nhiều nơi có rét hại lại đe dọa đàn trâu bò mới hồi phục sau các trận mưa rét các năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN