Bàn giao 3 thuyền viên Indonesia và sà lan trôi dạt trên biển

Lúc 17h40 ngày 4/3, Đồn Biên phòng Bãi Giá và Hải đội 2 tại Cảng Trần Đề (thuộc Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng) đã tiến hành bàn giao 3 thuyền viên người Indonesia cho Đại lý Hàng hải Cần Thơ (VOSA), thuộc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để đưa các thuyền viên về tàu tiếp tục hành trình theo kế hoạch.

Đại úy Nguyễn Thanh Đừng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ - Đồn Biên phòng Bãi Giá, Bộ đội Biên phòng (BĐBP)Sóc Trăng cho biết: Lúc 9 giờ sáng 4/3, Đồn Biên phòng Bãi Giá, BĐBP Sóc Trăng nhận được tin báo của ngư dân, phát hiện 1 phương tiện đang trôi dạt trên biển tại tọa độ 09 độ 26’N - 106 độ 14’E cách cửa biển Mỹ Thanh (Sóc Trăng) khoảng 5 hải lý. 

3 thuyền viên Indonesia cùng sà lan mất tích ở cửa biển Mỹ Thanh, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Ngay lập tức, đơn vị đã thành lập tổ công tác, phối hợp với Hải đội 2 tổ chức cứu nạn và thuê tàu đánh cá mang số hiệu ST 2539TS của ông Trần Văn Khải, sinh năm 1976, trú tại ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng ra lai kéo sà lan LL2701 đang trôi dạt trên biển cùng 3 thuyền viên người nước ngoài vào bờ. 

Ba thuyền viên gồm: RAHMAT SYUKUR SIREGAR, sinh năm 1993; JULI YENKI SIAHAAN, sinh năm 1983 và REIFALDI ESTENDI BISA, sinh năm 1997, cả 3 đều mang quốc tịch Indonesia. 

Đồn biên phòng Bãi Giá đã bố trí nơi ăn nghỉ, khám sức khỏe cho các thuyền viên và báo cho cảng vụ Cần Thơ biết phối hợp làm các thủ tục để bàn giao. 

Theo đại diện VOSA Cần Thơ: Ngày 28/2, tàu kéo LL 2701 cùng 9 thuyền viên quốc tịch Indonesia kéo sà lan rời Phnom Penh (Campuchia) đến cảng Cần Thơ để quá cảnh đi Thái Lan qua đường sông Hậu. 

Đêm 2/3, tàu kéo LL2701 đang ra luồng, ngang phao số 13 rời Cần Thơ đi Thái Lan, bất ngờ bị đứt dây kéo sà lan. Ngay lập tức, thuyền trưởng đã cho tàu kéo cập mạn sà lan rồi cho 3 thuyền viên sang sà lan để thả neo nhưng do trời tối, lại có sóng to gió lớn nên tàu kéo không thể cập mạn sà lan được. Sà lan bị trôi dạt ra xa vị trí của tàu khiến 3 thuyền viên Indonesia bị mất tích.

Trung Hiếu (TTXVN)
Cứu hộ thành công tàu cá và thuyền viên gặp nạn trên biển
Cứu hộ thành công tàu cá và thuyền viên gặp nạn trên biển

Khoảng 2 giờ, ngày 24/2, tàu cá biển kiểm soát QN-90110 TS do ông Hoàng Văn Tam (thường trú tại Tiến Tới, Hải Hà, Quảng Ninh) làm Thuyền trưởng, cùng 4 thuyền viên đã được lực lượng cứu hộ huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đưa về cảng tàu Cô Tô an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN