Bàn cách quản lý chất lượng bệnh viện

Ngày 12/12 tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn Quốc gia lần thứ hai về quản lý chất lượng bệnh viện. 

Tại diễn đàn, Thứ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết sau một năm thực hiện về quản lý chất lượng bệnh viện ngành y tế đã đạt được những kết quả tích cực. 


Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều thách thức như một số bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương vẫn đang trong tình trạng quá tải, lạm dụng trong xét nghiệm, không công nhận chất lượng xét nghiệm lẫn nhau làm cho bệnh nhân phải xét nghiệm nhiều lần… 

Do đó, các bệnh viện phải làm thế nào để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh bằng cách đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sỹ.


Phát biểu tại Diễn đàn, bà Bérénice Muraille, Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển của Phái đoàn Liên minh Châu Âu nói: “Chúng tôi vừa đồng ý cung cấp thêm 114 triệu Euro cho ngành y tế tới năm 2017. Chúng tôi cam kết giúp đỡ Việt Nam trong nỗ lực hiện đại hóa việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế để bảo đảm rằng bệnh nhân, đặc biệt là người nghèo và cận nghèo, có thể được tiếp cận công bằng các dịch vụ y tế có chất lượng, không chỉ ở bệnh viện mà cả ở các trạm y tế xã”.

Diễn đàn kéo dài 2 trong ngày này, do Dự án Hỗ trợ Nâng cao Năng lực Ngành Y tế (HSCSP) tổ chức, trình bày các báo cáo về chia sẻ kinh nghiệm quản lý và các thành tựu trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe và an toàn người bệnh từ các chuyên gia và bệnh viện trong nước và quốc tế tại Việt Nam. 

Y tế là một trong hai lĩnh vực chủ chốt mà Liên minh Châu Âu sẽ tiếp tục tài trợ cho Việt Nam. 


Phần lớn hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu cho lĩnh vực này được phân bổ để nâng cao năng lực thể chế và giúp cải cách ngành y tế và xây dựng các chính sách.


Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN