Bắc và Trung bộ nắng nóng, Nam bộ có mưa

Ngày 10/7, vùng thấp nóng phía tây phát triển trở lại ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc và Trung bộ. Trong khi đó, mưa ở khu vực Nam bộ diễn ra trên diện rộng.

 

Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyễn Thủy

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Ở miền Bắc, đới gió đông nam yếu đi hẳn, thay vào đó là áp thấp nóng phía Tây bắt đầu phát triển trở lại, nắng trải đều từ Tây Bắc bộ sang đến Đông Bắc bộ, nhiệt độ phổ biến ở mức 32 – 34 độ C; riêng Hòa Bình và Nam đồng bằng Bắc bộ mức nhiệt chạm ngưỡng 35 độ C. Độ ẩm từ 80 – 85% khiến tiết trời cảm giác oi nóng hơn.

 

Nơi nóng nhất trên cả nước là Miền Trung, nắng nóng diễn ra trên diện rộng từ Thanh Hóa đến Bình Định, hơi nóng từ áp thấp phía Tây lại có thêm gió phơn khô nóng, nhiệt độ đồng loạt tăng lên 35 – 36 độ C; cá biệt có một số nơi như Hồi Xuân, Tuyên Hóa, Nam Đông đạt trên 36 độ C.

 

Ở phía Nam, gió mùa tây nam hoạt động gây mưa cho các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ. Ban ngày trời có nắng nhưng chỉ là nắng gián đoạn. Buổi chiều mây giông kéo đến gây mưa và mưa mở rộng ra nhiều nơi. Thời tiết khá dễ chịu với nền nhiệt khoảng từ 28 – 33 độ C.

 

Thời tiết một số thành phố lớn trong ngày 10/7 như thành phố Hải Phòng có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 25 – 34 độ C. Việt Trì đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 28 – 35 độ C. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 28 – 35 độ C.

 

Thành phố Vinh đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 28 – 36 độ C. Đà Nẵng đêm không mưa, ngày nắng với nền nhiệt ở mức 27 – 36 độ C. Thành phố biển Nha Trang đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ 27 – 33 độ C.

 

Thời tiết Cần Thơ có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ 27 – 34 độ C. Plâycu có lúc có mưa rào và dông, trời mát mẻ với mức nhiệt từ 19 – 28 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 – 34 độ C.

 

 

Minh Nguyệt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN