Bác tin trả thù nhau bằng thuốc độc ở Yên Bái

Ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng Công an xã Bảo Hưng huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái khẳng định thông tin trên địa bàn xã gần đây liên tiếp xảy ra những vụ trả thù nhau bằng thuốc độc hoàn toàn không có cơ sở, chỉ là tin đồn thổi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Thực tế thời gian gần đây, tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã xảy ra một vụ việc mà dư luận cho rằng vì mâu thuẫn cá nhân nên các đối tượng đã trả thù nhau bằng cách dùng thuốc độc để triệt hạ sản xuất.

Vụ việc xảy ra vào sáng 15/7, vợ chồng anh Vũ Mạnh Phúc và chị Vũ Thị Liên, ở thôn Khe Ngay, phát hiện cá và ba ba trong ao nhà đồng loạt chết nổi trên mặt nước. Khi đến gần ao thì anh chị ngửi thấy mùi thuốc hóa học nồng nặc bốc lên. Theo anh Phúc, toàn bộ cá trong ao gồm trắm, chép, mè, rô phi…và 2 đôi ba ba giống ( mỗi con nặng khoảng 2kg) đều bị chết sạch. Gia đình cũng cho biết thêm, ao cá rộng hơn 300 m2, các bờ ao đã được kiên cố hóa bằng bê tông và chủ động bằng nguồn nước vào ra.

Đến ngày 18/7, gia đình anh Phúc lại phát hiện nương chè nhà mình (cách nhà khoảng 300 m) bất ngờ bị héo úa cháy xém khoảng 1/4 diện tích (khoảng 350 m2). Đây là diện tích chè đang phát triển rất tốt và đang trong thời gian cho thu hoạch chính vụ. Cảm nhận bằng nhãn quan, nhiều người cho rằng nương chè này đã bị phun thuốc diệt cỏ.

Theo tính toán của gia đình, tổng thiệt hại từ ao cá, baba giống và nương chè ước tính khoảng 15 triệu đồng. Cũng theo thông tin mà anh Phúc cung cấp, thời gian qua gia đình có xích mích với một gia đình hàng xóm gần nhà, liên quan đến đất đai. Tuy vậy, hiện chưa có chứng cứ để khẳng định vụ việc này do gia đình trên gây ra.


Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình anh Phúc, Ủy ban nhân dân xã đã giao cho Ban Công an xã lập biên bản vụ việc, phối hợp với các cấp, ngành để điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng Công an xã Bảo Hưng khẳng định: Công an huyện Trấn Yên đang phối hợp với công an xã và chính quyền địa phương quyết tâm điều tra làm rõ vụ việc để nhân dân được rõ và yên tâm sản xuất, tránh phát sinh những vấn đề không đáng có.


Trung Kiên
Người ủng hộ ông Morsi trả thù, đánh chết thiếu niên
Người ủng hộ ông Morsi trả thù, đánh chết thiếu niên

Nhóm người ủng hộ Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Mohamed Morsi đã ném 3 thiếu niên từ độ cao khoảng 4 mét xuống đất và hung hăng đánh đập đến chết vì các em này từng xuống phố ăn mừng cuộc đảo chính của quân đội

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN