Bắc Ninh: Trưng bày lịch sử và thành tựu kinh tế - xã hội

Ngày 1/8, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, UBND thành phố Bắc Ninh trưng bày lịch sử và thành tựu kinh tế - xã hội thành phố Bắc Ninh nhân dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng thành phố Bắc Ninh (8/8/1954-8/8/2014) và công nhận đô thị loại II, đón nhận huân chương Độc lập hạng Nhì.

 

Người dân tham quan các hiện vật tại buổi trưng bày

 

Cuộc trưng bày có sự phối hợp tham gia của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Người cao tuổi, Hội Văn học Nghệ thuật, Bảo tàng tỉnh và Hội sinh vật cảnh nhằm giới thiệu đến công chúng nhiều bức ảnh về thị xã Bắc Ninh xưa và thành phố Bắc Ninh ngày nay. Hàng trăm hiện vật, sản phẩm làng nghề truyền thống, tài liệu, sách báo, ấn phẩm, băng đĩa, ảnh nghệ thuật, cổ vật, đá quý, tranh tượng, triển lãm sinh vật cảnh, giao lưu Dân ca Quan họ Bắc Ninh, tổ tôm điếm, cờ tướng…

 

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh giải phóng thành phố và những thành tựu, kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố trong 60 năm qua. Cũng là dịp để thành phố nâng cao hình ảnh và vị thế trong hợp tác và phát triển, đồng thời nhắc nhở mỗi người dân thành phố tự hào về lịch sử hào hùng và những nét văn hóa đặc sắc của xứ Kinh Bắc.

 

Cuộc trưng bày kết thúc vào 9/8.

 

Thái Hùng

Bắc Ninh: Khai mạc Triển lãm về “Hoàng Sa, Trường Sa"
Bắc Ninh: Khai mạc Triển lãm về “Hoàng Sa, Trường Sa"

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN