Bạc Liêu: Cuốc đất phát hiện quả đạn pháo chưa nổ

Gia đình ông Nguyễn Minh Hưởng (ấp Thông Lưu A, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) trong lúc thuê xe cuốc đất làm đường nước dẫn vào ruộng đã bất ngờ phát hiện quả đạn dưới lòng đất.

Quả đạn nằm sâu dưới lòng đất.

Chiều 8/5, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức xử lý an toàn quả đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh theo đúng quy định.

Quả đạn pháo nằm sâu dưới lòng đất khoảng 1m.

Theo ngành chức năng huyện Vĩnh Lợi, quả đạn có chiều dài khoảng 60 cm, nặng khoảng 10 kg, chưa nổ, phần thân đã bị rỉ sét, nằm sâu dưới lòng đất khoảng 1m.

Phần thân quả đạn phảo đã bị rỉ sét.

Trước đó, ngày 7/5, gia đình ông Nguyễn Minh Hưởng (ấp Thông Lưu A, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) thuê xe cuốc đất làm đường nước dẫn vào ruộng để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong lúc cuốc đất, tài xế xe cuốc đất bất ngờ phát hiện quả đạn pháo này dưới lòng đất.

Gia đình ông Hưởng nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng đến xử lý.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)
Quảng Ninh: Phát hiện hầm đạn pháo ở trường bắn của quân Pháp thời chiến tranh
Quảng Ninh: Phát hiện hầm đạn pháo ở trường bắn của quân Pháp thời chiến tranh

Trong quá trình điều khiển máy xúc để xúc đất tại thao trường hồ Khe Giá, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, anh Nguyễn Văn Hùng phát hiện ở độ sâu khoảng 3 - 4 m có một hầm chứa nhiều loại đạn pháo nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN