Bắc Giang: Cháy rừng, một người thiệt mạng

Khoảng 15 giờ ngày 27/4, tại khu vực đập Phấn Sơn, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu (thuộc dãy núi Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đã xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng, làm một người dân địa phương thiệt mạng.

Ảnh minh họa - TTXVN


Vụ cháy làm hơn 10 ha rừng sản xuất và rừng phòng hộ trồng keo, bạch đàn từ 5 đến 10 năm tuổi đã giao cho các hộ dân địa phương trông coi, bảo vệ, bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Dũng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang phối hợp với các cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự (Quân đoàn 2), Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Dũng, Công an huyện Yên Dũng, cùng hàng trăm cán bộ, dân quân tự vệ và người dân xã Tân Liễu tham gia chữa cháy rừng.

Tuy nhiên, do đây là khu vực núi cao, sườn dốc, thực bì dày, cùng với gió Đông Nam thổi mạnh đã khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng, khó kiểm soát và cháy vào diện tích rừng của gia đình ông Thân Văn Cửa, ngoài 70 tuổi ở thôn Tân Độ. Trong khi cùng người thân chữa cháy rừng, ông Cửa không may bị ngã vào lửa và đã tử vong tại chỗ.

Theo nhiều người dân địa phương, nguyên nhân vụ cháy có thể do một nhóm trẻ em trong thôn đốt ong tại khu vực thượng nguồn đập Phấn Sơn gây ra. Lực lượng chức năng huyện Yên Dũng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin mới nhất, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, vụ cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, lực lượng tham gia chữa cháy đã tiến hành phát đường băng cản lửa, cố gắng khống chế không để đám cháy tiếp tục lan rộng.


Việt Hùng (TTXVN)
Kho hoá chất cháy suốt đêm, khói độc ngùn ngụt bốc
Kho hoá chất cháy suốt đêm, khói độc ngùn ngụt bốc

Toàn bộ nhà kho chứa hóa chất diện tích 1.500m2 đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau khi ngọn lửa bùng lên tại công ty TNHH Vân Trúc trong đêm 26/4. Do sức nóng từ ngọn lửa, nhiều thùng phuy chứa hóa chất đã phát nổ tạo ra những cột khói độc cao ngút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN