Bắc bộ oi nóng, vùng biển phía Nam gió giật cấp 9

Do rãnh mây dông ban ngày hoạt động yếu cộng với độ ẩm cao trên 75 %, nên hôm nay (9/7) khu vực các tỉnh miền Bắc thời tiết khá oi nóng, đến đêm rãnh mây dông này hoạt động mạnh lên sẽ gây mưa cho toàn khu vực, nhiệt độ toàn miền và Thủ đô Hà Nội từ 33 – 35 độ C.

Đối với các tỉnh miền Trung, gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn hoạt động mạnh trong khoảng 12 – 16 giờ hàng ngày, nên cảm giác bức bối cũng không kéo dài cả ngày, mức nhiệt cao từ 35 – 37 độ C, chủ yếu chỉ tập trung khoảng 3 – 4 tiếng buổi trưa và chiều, sau khoảng 17 giờ gió Lào sẽ bị đẩy lui nhờ có gió ẩm từ biển thổi vào làm tan hơi nóng, trời dịu rất nhanh và mát mẻ về đêm.

Ảnh minh họa - TTXVN


Trên biển, vùng thời tiết xấu vẫn tập trung ở vùng biển phía Nam, khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, giữa và Nam biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa vừa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 lại vừa có mưa dông, lốc xoáy, biển động. Huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tốt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo cho các vùng ngày 9/7 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày mây thay đổi, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, cao nhất từ 34 – 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, cao nhất từ 34 – 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C. Nam bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C .


Lý Thanh Hương
Nguy cơ cháy rừng cao ở Nam Trung bộ do thời tiết khô nóng
Nguy cơ cháy rừng cao ở Nam Trung bộ do thời tiết khô nóng

Do thời tiết khô nóng vẫn tiếp diễn cộng với độ ẩm thấp khoảng 48% ở khu vực Nam Trung bộ, nên nguy cơ cháy rừng rất dễ xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN