Bắc Bộ nhiều mây, mưa dông rải rác

Ngày 13/5, khu vực Hà Nội nhiều mây, mưa rào, rải rác mưa dông.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (13/5), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc nên ở khu vực Vịnh Bắc bộ có mưa dông lớn. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 13/5: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Ảnh minh họa - TTXVN

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to rào và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 61 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, phía Nam có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)
Cẩn trọng thiên tai bất thường trong mùa mưa bão
Cẩn trọng thiên tai bất thường trong mùa mưa bão

Thiệt hại do thiên tai gây ra cho Việt Nam trong 4 tháng 2016 đã lớn hơn cả năm 2015 cộng lại. Trong những tháng tới, Việt Nam sẽ bước vào mùa mưa bão; lũ lụt, ngập úng có thể xảy ra, đòi hỏi các địa phương phải nâng cao cảnh giác, không bị động trong việc phòng chống thiên tai, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết bất thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN