Bắc bộ nắng ráo, nhiệt độ tăng

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 29/3, không khí lạnh suy yếu nhanh, trong khi vùng thấp phía Tây phát triển nên các tỉnh miền Bắc thời tiết xu hướng tốt, phổ biến nắng ráo, nhiệt tăng.

Phía Tây Bắc bộ ít mây, nắng lên khá sớm, trưa chiều nhiệt lượng từ vùng thấp tỏa sang nên nhiệt độ tăng nhanh lên 28 - 31 độ C, một số nơi khu Tây Bắc 33 - 34 độ C.

Trong ngày, vùng thấp chưa ảnh hưởng tới phía Đông, gió Đông Nam tác động gây sương mù nhẹ vào sáng sớm cho Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Đến trưa gió Đông Nam yếu đi cả hai khu vực này mây mỏng bớt, có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 26 - 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ 25 - 29 độ C.

Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trong ngày đôi lúc có nắng, nhiệt độ tăng lên 28 - 29 độ C. Bình Định đến Bình Thuận nắng đều, nhiệt độ nhỉnh hơn 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ nhiệt độ không tăng so với ngày hôm qua nhưng vẫn là nơi nóng nhất trên cả nước. Mức nhiệt độ cao phổ biến là 31 - 34 độ C. Chiều tối và đêm hai khu vực này có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Đông Nam bộ nắng nóng diện rộng, nắng kéo dài trong ngày với nhiệt cao 35 - 37 độ C.

Trên biển, thời tiết xu hướng càng tốt lên, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa trời tạnh ráo, nắng nhẹ, gió thổi cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có đảo Phú Quốc và Thổ Chu gió cấp 3, cấp 4, trời nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.


Minh Nguyệt
Đêm 28/3, Bắc Bộ nhiệt độ tăng, Trung Bộ mưa rào rải rác

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 28/3 không khí lạnh suy yếu, trong khi đó vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển nên các tỉnh miền Bắc phổ biến không mưa, chỉ còn lác đác mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ với nền nhiệt tăng lên 20 - 22 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN