Bắc bộ nắng ráo, Nam bộ vẫn mưa nhiều

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 15/6, khu vực Bắc bộ chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông nên tiếp tục nắng ráo, ít mây, trưa nắng nóng, kéo nhiệt độ lên mức cao nhất 34-35 độ C.

Với các tỉnh miền Nam, gió Tây Nam mạnh duy trì những cơn mưa dông cho các khu vực từ Bình Định đến hết Nam bộ. Tây Nguyên ban ngày trời dày mây, mưa tập trung vào chiều tối, nhiệt độ dưới 30 độ C.

Các tỉnh Nam bộ mưa xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong ngày. Ven biển miền Tây xuất hiện lượng mưa vừa, mưa to, đi kèm nguy cơ sạt lở bờ biển vẫn có thể tái diễn. Mưa ẩm khiến nhiệt độ toàn miền không vượt quá 32 độ C.

Bắc bộ tiếp tục nắng ráo. Ảnh minh họa.


Dự báo cho các vùng ngày và đêm 15/6:


Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, vùng núi có nơi 19 - 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 34 độ C .

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C , nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C .

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C , nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C .

Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.


Minh Nguyệt
Thời tiết ngày nghỉ cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ở miền Bắc, bao gồm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày thứ bảy (15/6) không mưa, ngày nắng nhưng không nóng, nhiệt độ từ 23 - 35 độ C. Ngày chủ nhật (16/6) sáng và trưa trời nắng gián đoạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN