Bắc Bộ nắng nóng dịu dần

Hôm nay (24/5), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Bắc Bộ với cường độ dịu dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh Bắc Bộ phổ biến khoảng 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ở các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C và tiếp tục xảy ra đến ngày 25/5 với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ ngày 26/5, nắng nóng sẽ dịu dần.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm qua (23/5), nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh Bắc Bộ phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Mường La (Sơn La) 40,6 độ C Phù Yên (Sơn La) 40,0 độ C Phố Ràng (Lào Cai) 40,4 độ C Văn Chấn (Yên Bái) 40,2 độ C.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Như Xuân (Thanh Hóa) 40,1 độ C Quỳ Hợp (Nghệ An) 41,3 độ C Tây Hiếu (Nghệ An) 41,1 độ C Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,0 độ C Tuyên Hóa (Quảng Bình) 40,4 độ C. Dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố ngày 24/5 như sau:

Sơn La ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 - 36 độ C. Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 - 37 độ C. Vinh (Nghệ An) ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 - 39 độ C. Đà Nẵng ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 - 37 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 - 35 độ C.


Thanh Tuấn   
 
Nắng nóng bất thường, nguy cơ dịch bệnh mùa hè
Nắng nóng bất thường, nguy cơ dịch bệnh mùa hè

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành ơ Hà Nội nên bệnh sởi đã giảm rõ rệt nhưng một số bệnh mùa hè như sốt xuất huyết và chân tay miệng vẫn có nguy cơ xảy ra nếu không phòng bệnh quyết liệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN