Bắc bộ mưa dông, trời chuyển mát

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (6/8) vùng xoáy thấp tiếp tục phát triển gây mưa tại khu vực Bắc bộ và vùng núi. Khu vực Hà Nội và một số vùng lân cận sẽ có mưa với lượng từ 10-20mm, nền nhiệt giảm mạnh, trời chuyển mát.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, gió mùa Tây Nam đang suy yếu dần, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên, sau 16 giờ chiều nay, mây đối lưu phát triển trở lại sẽ gây mưa dông cho khu vực này.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 6/8: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thu Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN