Bắc bộ lại nắng nóng, nhiệt độ lên 39 độ C

Do không khí lạnh xuất hiện vào cuối mùa có cường độ rất nhẹ, nên nhiệt độ ở các tỉnh Bắc Bộ cũng chỉ giảm trong được một thời gian rất ngắn. Từ hôm nay (13/5), nhiệt độ lại nhanh chóng tăng trở lại.

Nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung bộ và mở rộng ra hết khu vực Bắc Trung bộ với nền nhiệt phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ.

Ở Bắc bộ nắng nóng xuất hiện trở lại ở một số nơi. Tâm điểm của đợt nắng nóng sắp tới sẽ tập trung trong hai ngày 14 và 14/5, với nhiệt độ có thể lên mức 36 - 38 độ C. Trong thời gian xảy ra nắng nóng, vào buổi chiều một số nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông, mưa dông xảy ra trong điều kiện nhiệt độ cao nên cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Cũng như các tỉnh Bắc bộ, nắng nóng chỉ tạm thời gián đoạn trong thời gian rất ngắn, từ ngày mai (14/5), nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung bộ sẽ đồng loạt tăng lên trên 35 độ C, nhiều nơi sẽ trên 38 độ C trong hai ngày 14 và 15/5. Khu vực vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Thừa Thiên Huế… sẽ có nhiệt độ xấp xỉ và cao hơn nhiệt độ những ngày cuối tuần vừa qua.

Tây Nguyên và Nam bộ duy trì nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất là 33 - 36 độ C, chiều tối có mưa rào và dông làm giảm bớt oi bức của ban ngày. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm giữ ở mức 25 - 28 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/5: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C. Phía Đông Bắc bộ ngày nắng, có nơi có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, có lúc có mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.


Thu Phương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN