Bắc bộ hửng nắng, Nam bộ mưa dông

Ngày 22/3, miền Bắc vẫn tồn tại 2 kiểu thời tiết, khu vực Đông Bắc bộ hanh khô hơn, giảm hẳn hiện tượng nồm ẩm, đêm và sáng nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng nhẹ. Phía Tây Bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây nên nhiệt độ vẫn cao, một số tỉnh như Điện Biên, Lai Châu nắng nóng 34 - 35 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế vẫn chịu tác động của vùng thấp nóng, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, một số nơi ở vùng núi phía Tây nắng nóng trên 32 độ C.

Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ nhờ những cơn mưa trái mùa nên không khí dịu bớt nóng. Chiều tối ở Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam bộ có thể xuất hiện mưa dông gây tố lốc, sấm sét.


Đông Bắc bộ giảm hẳn nồm ẩm, trời hửng nắng nhẹ. Ảnh: Internet.


Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 22/3: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 oC; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, có nơi 34 - 36 oC.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 oC; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28, có nơi 29 - 31 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 oC, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 oC, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 oC, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 oC. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 oC, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 oC.

Minh Nguyệt
Ngày mai, miền Bắc đón rét Nàng Bân
Ngày mai, miền Bắc đón rét Nàng Bân

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện từ lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, ngày và đêm 23/3 (tức thứ 6), bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN