Bắc bộ chỉ còn rét về đêm và sáng

Hiện các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu sự chi phối của áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính kết hợp với rìa đông nam vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần. Đồng thời trên cao, từ ngày mai (16/3), dòng xiết gió tây có xu hướng hạ thấp trục xuống phía nam và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trên phía Tây Bắc bộ. Nam bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông Nam bộ có nắng nóng trên 37 độ C.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo thời tiết cho các vùng ngày hôm nay như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 o C; nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25, riêng Điện Biên - Lai Châu 26 - 29 o C.

Phía Đông Bắc bộ sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác; riêng vùng núi phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 o C; nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 o C. Hà Nội sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 o C; nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 o C.



Các tỉnh miền Bắc rét về đêm và sáng. Ảnh: Internet.



Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 o C; nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 o C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24, phía nam 23 - 26 o C; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30, phía nam 30 - 33 o C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 o C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 o C. Nam bộ ngày nắng, miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 o C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, riêng miền Đông 34 - 37 o C.

Văn Hào



Tháng 3, Bắc bộ vẫn còn rét đậm
Tháng 3, Bắc bộ vẫn còn rét đậm

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 3 có khả năng còn xảy ra một số đợt không khí lạnh có cường độ trung bình gây gió mạnh trên Biển Đông, có thể gây ra rét đậm tại các tỉnh Bắc bộ nhưng mức độ không kéo dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN