Bắc Bộ bớt oi nóng, Nam Bộ mưa đến sớm

Thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ ngày hôm nay (13/9) có cải thiện, sáng sớm trời dịu mát, đến trưa trời bớt oi nóng hơn nhờ những đám mây ẩm được đới gió đông đẩy sâu vào đất liền từ đêm trước.

Vùng ven biển trời dịu mát với nền nhiệt 31 – 32 độ C. Vùng sâu hơn trong đất liền và Thủ đô Hà Nội mây mỏng hơn nên nền nhiệt cao 32 – 33 độ C, có một số nơi chạm mốc 34 độ C. Đến chiều tối, trời có mưa khi đới gió đông hoạt động mạnh thổi mây ẩm tới.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Ngược lại, phía Tây Bắc Bộ đới gió đông không tác động đến nên nắng lên từ sớm, không khí khá oi bức với nền nhiệt cao phổ biến 33 – 35 độ C.

Vùng nắng mở rộng ra các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Ninh Thuận nhưng mức độ không quá gay gắt, chỉ một số điểm chạm mốc 36 độ C, còn hầu hết 34 – 35 độ C.

Ở phía Nam, đới gió tây nam mạnh sẽ mang mưa đến sớm cho Tây Nguyên và Nam Bộ. Nam Tây Nguyên và các tỉnh miền Đông, ven biển miền Tây sẽ có mưa vừa, mưa to, có nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa nhiều và sớm nên nhiệt độ ở Tây Nguyên không quá 29 độ C, ở Nam Bộ vào khoảng 30 – 32 độ C.

Trên biển, khu vực Nam Biển Đông, huyện đảo Trường Sa và các tỉnh ven biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, mưa dông mạnh, sóng biển cao 2 – 2,5 m. Huyện đảo Hoàng Sa có mưa dông nhưng gió nhẹ hơn, cấp 4, cấp 5.

Còn về cơn bão Kalmaegi, dự báo trong 2 ngày tới mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km, bão sẽ ở trên khu vực phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15.


Minh Nguyệt

Xuất hiện bão Kalmaegi gần Biển Đông
Xuất hiện bão Kalmaegi gần Biển Đông

Hiện nay một cơn bão đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippines và có tên quốc tế là Kalmaegi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN