Ba người chết, trên 9.500 ngôi nhà bị hư hại do mưa lũ

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 24 đến rạng sáng ngày 28/11 tại các tỉnh miền Trung đã khiến 3 người chết, trong đó Quảng Ngãi có 2 người và Bình Định 1 người. 9.523 nhà bị ngập, sập và hư hại. Tổng diện tích lúa bị úng, ngập, đổ là 210 ha và tổng diện tích hoa màu bị ngập, hư hại là 574 ha.


Cầu sông Cô (Phú Yên) bị nước lũ cuốn trôi khiến người dân từ xã Xuân Sơn Bắc qua thị trấn La Hai phải dùng đò. Ảnh: Thế Lập - TTXVN

Mưa lũ đã gây xói, sạt lở nặng làm ách tắc giao thông trên các tuyến tỉnh lộ và đường giao thông liên xã. Quốc lộ 24 đi qua địa phận tỉnh Quãng Ngãi bị sạt lở tại vị trí đèo Tống Rỉ. Tại huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, các tuyến đường Ba Bích - Ba Nam, Ba Tơ- Ba Lế bị xói lở và hư hỏng hoàn toàn, gây tắc nghẽn. Tại tỉnh Bình Định, mưa lũ gây sạt lở, ách tắc cục bộ tại một số điểm. Các tỉnh đang khẩn trương chỉ đạo, tổ chức khắc phục hậu quả.

Đêm 27/11, rạng sáng ngày 28/11, các tỉnh Quảng Bình đến Bình Định có mưa, mưa nhỏ vài nơi. Tình hình ngập lụt tại các tỉnh đã giảm đáng kể. Bình Định chỉ còn ngập nhẹ tại khu vực ven đầm Thị Nại (cửa sông Kôn- Hà Thanh). Tại Quảng Ngãi nước cơ bản đã rút, chỉ còn ngập nhẹ tại khu vực ven sông Vệ.

Các hồ đã giảm lưu lượng xả so với ngày 26/11. Các hồ Thuỷ điện đang vận hành, không xả qua tràn. Một số hồ thủy lợi các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục xả điều tiết.


Văn Sơn

Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Bình Định và Phú Yên
Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Bình Định và Phú Yên

Những trận mưa lớn suốt từ các ngày đêm từ 25 -26/11 đã làm cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định và Phú Yên bị thiệt hại nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN