Ba công nhân thương vong do bị phóng điện lúc khoan thăm dò địa chất

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Thạch Trung (thành phố Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Chú thích ảnh
Người dân kịp thời phát hiện và đưa các công nhân gặp nạn đi cấp cứu. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, khoảng 15 giờ chiều 20/6, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn và xuất hiện đám cháy trên địa bàn thôn Liên Phú (xã Thạch Trung). Ngay sau đó, người dân địa phương đã trình báo cơ quan chức năng và phối hợp thực hiện công tác cứu nạn, chữa cháy.

Tại hiện trường, người dân phát hiện 3 công nhân bị điện giật nằm bất động giữa đồng. Đây là nhóm công nhân thi công khoan thăm dò địa chất dưới đường điện trung thế 22KV tại thành phố Hà Tĩnh, do vi phạm khoảng cách an toàn nên bị phóng điện.

Chú thích ảnh
Ba công nhân gặp nạn được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau khi phát hiện nhưng 1 người đã không may tử vong, 2 người còn lại bị bỏng nặng. Ảnh: TTXVN phát

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng 1 người đã tử vong, 2 người còn lại trong tình trạng bị bỏng điện. Nạn nhân tử vong được xác định là ông N.T. S. (sinh năm 1977, trú tại Nghệ An).

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng liên quan điều tra, làm rõ.

TTXVN/Báo Tin tức
Bạc Liêu: Một người bị thương do sự cố phóng điện
Bạc Liêu: Một người bị thương do sự cố phóng điện

Ngày 6/1, ông Trần Trọng Tâm, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bạc Liêu cho biết, vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 4/1, tại công trình thi công đơn lẻ tại đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, đã xảy ra sự cố phóng điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN