Bà con nuôi cá trên sông Đà bị thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay

Theo Chi cục Thủy sản Phú Thọ, thủy điện Hòa Bình xả lũ đã ảnh hưởng tới nhiều hộ nuôi cá ở hai huyện dọc sông Đà của tỉnh Phú Thọ. Ước tính đến ngày 26/7 đã có 372 tấn cá bị chết.

Cụ thể, tổng số lồng cá ở hai huyện dọc sông Đà của tỉnh Phú Thọ (Thanh Sơn và Thanh Thủy) là 419 lồng, trong đó có tới 399 lồng thiệt hại từ 70 - 100%. Thiệt hại tại Thanh Sơn 40 lồng, Thanh Thuỷ 359 lồng, sản lượng cá thiệt hại ước tính 372 tấn.

Thủy điện xả lũ được cho là nguyên nhân gây ra cá chết. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Phú Thọ cho biết, từ trước tới nay, chưa bao giờ bà con nuôi cá dọc sông Đà lại bị thiệt hại lớn như lần này. Chi cục sẽ cùng với các huyện tổng hợp số thiệt hại, sau đó báo cáo tỉnh để xin chủ trương hỗ trợ. Tinh thần là sớm tiến triển khai để xác định chính xác số lượng cá bị thiệt hại và có phương án hỗ trợ.

Theo ông Tùng, bà con mong muốn được hỗ trợ được phần nào hay phần đó. Bên cạnh đó, các lồng bè này đều được kiểm tra, thông báo hàng tháng nên số lượng cá trong các lồng được cập nhật thường xuyên, dễ dàng cho việc thông kê thiệt hại.


H.V/Bảo Tin Tức
 Hỗ trợ người dân bị thiệt hại 400 tấn cá chết do thủy điện xả lũ
Hỗ trợ người dân bị thiệt hại 400 tấn cá chết do thủy điện xả lũ

Việc hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch các tỉnh, thành phố. Nếu số tiền hỗ trợ thiệt hại vượt quá ngân sách thì báo cáo cho Bộ NN&PTNT để bộ báo cáo Chính phủ tính toán phương án hỗ trợ tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN