Áp thấp nhiệt đới suy yếu, ngày mai Bắc Bộ đón không khí lạnh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 2 giờ ngày 6/4 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày 7/4, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ). Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.

Trên đất liền, hôm nay (6/4), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh thuộc khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 6/4.

Vị trí và đường đi của bão Maysak. Ảnh: nchmf.gov.vn


Hiện bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày mai (7/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày mai (7/4), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Các tỉnh vùng núi có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm mai (7/4), ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 6/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng khu vực ven biển 30 – 33 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C, phía bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.


Thanh Tuấn (TTXVN)
Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Tối 5/4, Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cho biết, chiều 5/4, sau khi đổ bộ vào khu vực phía Đông đảo Luzon (Philippines), bão Maysak đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc đi vào biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN