Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 9

Hồi 1 giờ ngày 14/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa dông mạnh, biển động mạnh.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau khoảng 150 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 ( từ 50 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Trong ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì thời tiết ổn định,
đêm và sáng sớm trời lạnh, đến trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 14/11 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi 16 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.


Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C./.


Thu Phương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN