An Giang lập đường dây nóng về phòng, chống mua bán người

Tỉnh An Giang đã triển khai dự án Xây dựng đường dây nóng về phòng chống mua bán người, giai đoạn 2012 - 2015, do tổ chức JICA (Nhật Bản) tài trợ.


An Giang có đường biên giới dài gần 100 km, có 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ và rất nhiều đường mòn, đường thủy thông thương sang Campuchia, thuận tiện cho việc qua lại trao đổi, mua bán của nhân dân hai nước.

Tội phạm đã lợi dụng trà trộn tiến hành các hoạt động phạm pháp, trong đó có tội phạm buôn bán người qua biên giới làm gái mại dâm. Qua điều tra khảo sát của tỉnh An Giang năm 2009, 2010 và 6 tháng đầu năm 2013 đã phát hiện 13 vụ nghi vấn liên quan đến tội phạm mua bán người. Qua điều tra xác minh đã khởi tố 2 vụ mua bán phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc và Campuchia, có 6 nạn nhân là phụ nữ và 1 trẻ em, 12 vụ nghi vấn còn lại bao gồm môi giới hôn nhân trái phép với người nước ngoài…

Nguyên nhân sâu xa phát sinh tệ nạn buôn bán phụ nữ trẻ em là do những hộ nghèo, có lao động nhưng không có việc làm ổn định, thu nhập thấp không đủ trang trải mức sống tối thiểu, đã trực tiếp, hoặc gián tiếp rơi vào tay của bọn tội phạm buôn người. Cũng có nhiều trường hợp do muốn đổi đời nhanh chóng nên nhiều người đã tự nguyện qua biên giới bán dâm và trở về dụ dỗ các đối tượng khác.

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 6/2013 đến tháng 8/2015. Sau khi dự án kết thúc, tỉnh An Giang đảm bảo duy trì vận hành hoạt động của Trung tâm kết nối từ nguồn ngân sách của tỉnh. Đối tượng hưởng lợi từ dự án là nhân viên Trung tâm công tác xã hội bảo vệ trẻ em, những người sử dụng đường dây nóng phòng chống buôn bán người và bảo vệ trẻ em khẩn cấp.

Trung tâm kết nối là một bộ phận của Trung tâm công tác xã hội bảo vệ trẻ em tỉnh, trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là đơn vị quản lý, chủ trì, làm đầu mối kết nối với các cơ quan cấp tỉnh, các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán khi thực hiện công tác này.


Vương Thoại Trung
Hợp tác Việt Nam - Campuchia về phòng chống buôn bán người

Lễ ký Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, Hiệp định giữa Việt Nam - Campuchia phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán, đã được tổ chức ngày 28/9, tại TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN