Ấm áp “Xuân biên giới”

Từ ngày 12 - 15/1, Tỉnh Đoàn Bình Phước phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện với chủ đề “Xuân biên giới” đến 3 huyện Bù Đốp, Lộc Ninh và Bù Gia Mập.

Theo đó, Tỉnh Đoàn tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho 400 người; tặng 20 suất học bổng Vừ A Dính, 20 xe đạp, 650 phần quà cho học sinh, 370 phần quà cho nhân dân; tổ chức sân chơi cho thiếu nhi, tổ chức thư viện lưu động “Thế giới tuổi thơ”. Đặc biệt tại xã Bù Gia Mập là xã còn nhiều khó khăn của huyện Bù Gia Mập, đoàn tình nguyện đã tặng 2 "Ngôi nhà nhân ái", khám bệnh cho 200 người, tặng 270 phần quà, làm sân bê tông cho trường học, sửa chữa hệ thống điện của Trường mẫu giáo Hoa Hồng và trường Tiểu học Đăk Á...

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy cho biết, đây là năm thứ 6 Tỉnh Đoàn tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện “Xuân biên giới”; là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa của cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”. Qua nhiều năm triển khai, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu quê hương đất nước, mang lại không khí vui xuân, đón tết cho nhiều gia đình khó khăn, các hộ nghèo...


Dương Chí Tưởng (TTXVN)
Bản làng vui Tết đón xuân
Bản làng vui Tết đón xuân

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian… sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam từ nay đến hết tháng 1/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN