781 người chết vì TNGT trong tháng đầu năm

Tổng hợp của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy ngay trong tháng đầu tiên của năm 2015 (tính từ ngày 16/12/2014 đến 15/1/2015), đã có 781 người chết trong 2.171 vụ tai nạn giao thông, cùng với đó còn có 2.047 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2014 giảm 208 vụ, 119 người chết và 155 người bị thương. Trong số này, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 952 vụ, làm chết 781 người, bị thương 583 người.

Va chạm giao thông xảy ra 1.219 vụ, làm bị thương nhẹ 1.464 người. Riêng tuyến đường bộ đã xảy ra 2.144 vụ tai nạn, làm chết 765 người và bị thương 2.014 người. Đường sắt xảy ra 12 vụ tai nạn làm 5 người chết và đường thủy xảy ra 13 vụ làm 11 người chết.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý gần 361 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt trên 224 tỷ đồng, tạm giữ trên 2.900 xe ôtô, 50.404 xe môtô và 904 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe 30.600 trường hợp.

Trên tuyến đường sắt, lực lượng cảnh sát đã phát hiện và xử lý 95 trường hợp vi phạm, phạt 27,1 triệu đồng. Trên tuyến đường thủy, đã có trên 18.900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý, kho bạc Nhà nước thu 9,2 tỷ đồng.


Vân Linh (TTXVN)

Nỗ lực giảm 5 - 10% số vụ thương vong vì tai nạn giao thông
Nỗ lực giảm 5 - 10% số vụ thương vong vì tai nạn giao thông

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN