500 học sinh tiểu học ủng hộ "Giờ trái đất 2013"

Hưởng ứng sự kiện "Giờ trái đất", 500 học sinh của 10 trường tiểu học tại Hà Nội đã tham gia ngày hội "Bé yêu môi trường" diễn ra chiều ngày 23/3 thông qua các hình thức hát, múa, vẽ tranh, làm đồ tái chế...

Ngày hội được tổ chức tại trường Tiểu học Khương Thượng do Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường (Tổng cục Môi trường), Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng và Câu lạc bộ 350 Việt Nam phối hợp tổ chức.


Các em học sinh trường Tiểu học Khương Thượng tham gia chương trình.

Ngày hội cũng là dịp để ban tổ chức tổng kết lại dự án "Đỡ đầu mầm xanh 2" do Câu lạc bộ 350 khởi xướng và phát động, nhằm tuyên truyền và cổ vũ các hoạt động bảo vệ môi trường cho học sinh, giới trẻ cũng như cộng đồng dân cư.

Chương trình đã thu hút gần 500 em học sinh trường Tiểu học Khương Thượng và nhiều trường tiểu học ở Hà Nội tham gia vào các hoạt động như: lớp học bảo vệ môi trường, thực nghiệm làm đồ tái chế, làm pin khô…

Gian hàng làm đồ tái chế.


Bên cạnh đó, các em cũng được tham quan triển lãm tranh cổ động bảo vệ môi trường (bao gồm 400 bức tranh do chính các em học sinh vẽ), xem phim về bảo vệ môi trường, tham gia tìm hiểu, trả lời các câu hỏi về môi trường…

Các bức tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường do chính tay các em học sinh vẽ.


Ông Trần Phong, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường (Tổng cục Môi trường) cho biết: Ô nhiễm môi trường hiện đang xảy ra ở nhiều nơi. Theo nghiên cứu của các tổ chức bảo vệ môi trường, ở nước ta, 70% các dòng sông, 45% vùng ngập nước, 40% các bãi biển đã bị ô nhiễm môi trường; 70% các làng nghề ở nông thôn đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng.

Ông Trần Phong trò chuyện cùng các em học sinh.

"Bởi vậy, bảo vệ môi trường nên bắt đầu bằng việc giáo dục ý thức, nhất là đối với học sinh, sinh viên. Mỗi người có thể tham gia bảo vệ môi trường từ những việc làm đơn giản như phân loại, tái chế, sử dụng chất thải; hạn chế sử dụng túi nilon; tắt đèn và các thiết bị điện khi không sử dụng, trồng nhiều cây xanh", ông Phong nói.

Các vật dụng xinh xắn được làm từ những nguyên liệu có thể tái sử dụng.


Qua chương trình, các em học sinh đã có cơ hội tìm hiểu các vấn đề về môi trường thông qua những trải nghiệm trực quan lý thú, bổ ích, giao lưu, trao đổi những ý tưởng về “phong cách sống xanh”, góp phần hưởng ứng Giờ Trái đất – Earth Hour 2013 tại Việt Nam.


Hoàng Dương
Giới trẻ sôi nổi đón “Giờ trái đất 2013”
Giới trẻ sôi nổi đón “Giờ trái đất 2013”

Vào đúng 20 giờ 30 tối nay (23/3), người dân Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trên cả nước sẽ cùng cả thế giới tắt đèn trong một tiếng đồng hồ để hướng ứng chiến dịch “Giờ trái đất 2013”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN