18 bệnh nhi sốt sau tiêm kháng sinh: Không phải do hiện tượng phản ứng thuốc

Vừa qua một số cơ quan thông tin phản ánh về việc 18 bệnh nhi đồng loạt sốt sau khi tiêm kháng sinh ở Bệnh viện đa khoa Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) vào chiều 21/4. Thông tin này đã gây xôn xao, hoang mang dư luận địa phương.

Bác sĩ khoa Nhi - truyền nhiễm BV đa khoa Đại Từ kiểm tra sức khỏe cho cháu Ngô Thị Lan Anh, 16 tháng tuổi, ở xã Lục Ba, Đại Từ - 1 trong 18 trẻ bị sốt sau khi tiêm (ngày 21/4) chuẩn bị xuất viện vào chiều 27/4.

Sau khi nhận được thông tin, ngày 27/4, Đoàn kiểm tra chuyên môn của Sở Y tế Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp tại khoa Nhi - truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa Đại Từ và thống nhất cho rằng: Diễn biến của các bệnh nhi ở Bệnh viện đa khoa Đại Từ ngày 21/4 không phải do hiện tượng phản ứng (dị ứng) thuốc; các thuốc tiêm được pha chế theo đúng hướng dẫn, tiêm đúng quy trình kỹ thuật...

Thạc sỹ Đào Văn Soạn - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đại Từ cho biết: Hiện hầu hết các bệnh nhi bị sốt sau khi tiêm kháng sinh đã ra viện với các xét nghiệm y tế cho kết quả bình thường, các triệu chứng bệnh so với khi nhập viện đã khỏi hẳn, sức khỏe tiến triển tốt, không có chuyện nhầm thuốc hay sai sót trong thực hiện chuyên môn trong điều trị đối với các cháu. Việc nhiều bệnh nhi sốt sau khi tiêm kháng sinh có thể do yếu tố thời tiết bởi chiều hôm đó (21/4), thời tiết biến động mạnh khi xuất hiện gió mùa, trời nổi gió mạnh, đang nắng chuyển sang rét. Theo chu kỳ hàng năm, đây cũng là thời điểm có nhiều bệnh nhi nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp...

Hoàng Thảo Nguyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN