10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2013

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013 sẽ được vinh danh vào ngày 21/3 sắp tới. 10 gương mặt trẻ năm nay được chọn ra từ các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, sáng tạo, hoạt động xã hội, văn hoá nghệ thuật, quốc phòng, an ninh trật tự và thể dục thể thao.

Đây là giải thưởng cao quý nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất… trong thanh, thiếu niên Việt Nam.

Ở lĩnh vực sáng tạo, Nguyễn Dương Kim Hảo, sinh năm 2001, học sinh lớp 6/8 trường Trung học sơ sở Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình- TP.Hồ Chí Minh được biết đến với thiết kế bảng điều khiển thông minh giúp người sử dụng dễ dàng tắt các thiết bị điện khi đã ra ngoài. Sáng chế này được mang đến triển lãm quốc tế về công nghệ, sáng chế 2013 tại Malaysia, Indonesia, đồng thời đạt giải sáng tạo của Viện Hàn Lâm Hàn Quốc.

Năm 2013 cũng là năm ghi dấu đặc biệt khi Nguyễn Dương Kim Hảo đạt danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.Hồ Chí Minh và nhiều giải thưởng quan trọng khác: huy chương vàng sáng tạo trẻ quốc tế IEYI của Malaysia 2013; huy chương vàng Viện sáng tạo trẻ Indonesia 2013; Giải đặc biệt của Viện Hàn lâm Hàn Quốc 2013; Giải nhất và ba phần mềm sáng tạo Hội thi Tin học trẻ 2013…

Đoạt Huy chương vàng trong hai kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á và Olympic Vật lý quốc tế năm 2013, Bùi Quang Tú, sinh năm 1995, Lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội- Amsterdam vinh dự là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực học tập. Em đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

Là Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2013, Tiến sỹ Lê Anh Vinh, sinh năm 1983, Phó trưởng Phòng Khoa học- Quan hệ quốc tế - Học viện Giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội là gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Anh được nhận bằng Tiến sỹ của Đại học Havard năm 27 tuổi.

Lê Anh Vinh có một bảng thành tích đáng nể, năm 2001 anh giành huy chương bạc Toán quốc tế, huy chương vàng Toán châu Á- Thái Bình Dương. Năm 2005 anh tốt nghiệp thủ khoa Đại học chuyên ngành Toán- Tin của Australia. Anh đã có 35 bài báo đăng trên các tạp chí Khoa học quốc tế, 16 bài được thực hiện trong 3 năm công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh là nghiên cứu viên trẻ tại Viện nghiên cứu toán- lý Erwin Schrodinger (Viên- Áo) và làm giảng viên tại khoa Toán, Đại học Rochester Hoa Kỳ… Lê Anh Vinh cũng là gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2013.

Trong lĩnh vực lao động, sản xuất có hai giải thưởng. Đó là Nguyễn Sỹ Luận sinh năm 1985, Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Bình Minh. Năm 2008, Luận thành lập trang trại với quy mô tổng diện tích 70.000m2, trong đó diện tích chuồng trại là 12.600m2 với tổng số 5.700 con và diện tích ao thả cá 11.000m2. Kinh phí đầu tư trang trại của Luận trên 30 tỷ đồng xây dựng quy trình chăn nuôi khép kín đảm bảo vệ sinh và phương pháp chăn nuôi theo hướng sinh học.

Hằng năm trang trại mang lại lợi nhuận 3 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho 45 lao động. Năm 2013, Luận cũng là Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô và được nhận Giải thưởng Lương Định Của của Ban chấp hành Trung ương Đoàn. Mai Văn Phương, sinh năm 1982, Kỹ sư trưởng bộ phận vận hành nguồn nổ tàu Bình Minh 02 (Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC) đã có nhiều sáng tạo đột phá, mỗi năm làm lợi cho công ty gần 900.000 USD. Là kỹ sư trưởng người Việt Nam đầu tiên điều hành bộ phận nguồn nổ tại tàu Bình Minh 02, khi xảy ra sự cố trên tàu tháng 5/2011, anh đã quản lý chỉ đạo bộ phận điều khiển nguồn nổ xử lý tình huống, nhanh chóng khắc phục khó khăn đưa tàu Bình Minh 02 trở lại hoạt động bình thường làm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Đặng Quốc Khánh, sinh năm 1978, Thượng úy, Đội phó Đội Phòng chống tội phạm ma túy - Đồn biên phòng Hạnh Dịch - Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An có bề dày thành tích đáng nể. Riêng năm 2013 anh phối hợp điều tra, phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 5 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ 1.440g heroin, 15,7g ma tuý tổng hợp; phối hợp điều tra giải cứu 2 cháu bị lừa làm gái mại dâm ở Diễn Hải- Diễn Châu- Nghệ An. Anh cùng Đội Phòng chống tội phạm Đồn biên phòng phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm ma túy, Phòng cảnh sát giao thông Nghệ An, đội 1-5 bắt giữ 1 vụ, 2 đối tượng có hành vi mua bán người đưa đi Trung Quốc. Ngay những tháng đầu năm nay, Đặng Quốc Khánh phối hợp đánh án tại khu vực bìa rừng thuộc địa bàn Tục Pang, xã Đồng Văn, Quế Phong, Nghệ An, bắt giữ đối tượng Sầm Văn Minh cùng tang vật 1 bánh heroin dạng nén trọng lượng khoảng 378g, hai gói ma tuý tổng hợp trọng lượng 25,5g, 1 xe máy.

Lĩnh vực an ninh trật tự có Mai Hoàng, Đại uý, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ- Sơn La được vinh danh. Anh cùng các lực lượng bắt giữ 105 vụ với 165 đối tượng phạm tội ma tuý và phá nhiều chuyên án thành công như: chuyên án GBC 212 giải cứu thành công cháu Sồng Thị Giang khi cháu đang bị các đối tượng giữ tại khách sạn; chuyên án TL.513 triệt phá đường dây mua bán người từ Mộc Châu sang Trung Quốc bán; chuyên án C.513 đấu tranh truy xét với ổ nhóm đối tượng cố ý làm hư hỏng tài sản... Anh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng Ba và Huân chương chiến công hạng Nhì.

Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1998 hiện đang học chuyên ngành Piano, hệ trung cấp 9 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là gương mặt trẻ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Em tham gia cuộc thi Âm nhạc Quốc tế tại Val Tidone lần thứ 13 tại Picenza, Ý. Đây là cuộc thi âm nhạc danh tiếng với 128 thí sinh dự thi ở 2 bộ môn Piano và Accordeon và 39 nhóm dự thi Hoà tấu thính phòng. Quang đã chiến thắng thuyết phục với giải nhất bảng B bộ môn Piano cho lứa tuổi dưới 15. Ngoài ra em còn đạt giải vàng và giải đặc biệt Liên hoan âm nhạc Cheonan tại Hàn Quốc năm 2012; giải nhất cuộc thi Piano do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức và dành nhiều giải cao Piano trong nước.

Gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực hoạt động xã hội là Lại Văn Điệp, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đồ gỗ mỹ nghệ người khuyết tật xã Vũ Ninh- Kiến Xương- Thái Bình. Dù bị khuyết tật nhưng Lại Văn Điệp vẫn cố gắng tự học nghề và mở công ty kinh, mỗi năm công ty thu nhập vài tỷ đồng. Hiện, anh Điệp thuê 30 lao động, trong đó có 16 lao động là người khuyết tật, thu nhập ổn định 3 – 4 triệu/ tháng.

Nguyễn Thị Ánh Viên, sinh năm 1996, Kiện tướng bơi lội Quốc tế, Đội tuyển bơi lội Quốc gia là đại diện duy nhất trong lĩnh vực thể thao. Năm 2013 em đạt 39 huy chương quốc tế các loại và được bình xét là “Ấn tượng vàng Seagame 27”.

Qua 17 năm bình chọn, Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu " đã tôn vinh 170 gương mặt. Sau khi được tôn vinh những gương mặt trẻ này đã có thêm những đóng góp to lớn cho xã hội trong những lĩnh vực mà họ đảm trách.


Quỳnh Hoa
Vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2013
Vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2013

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã quyết định lựa chọn, tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2013, nhằm tôn vinh, động viên, cổ vũ và nhân rộng các tấm gương điển hình tiêu biểu đã có nhiều cống hiến, đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, công tác, phong trào hoạt động đoàn - đội...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN