03:11 24/03/2011

WMO: Không có mây phóng xạ trong khí quyển

Theo phóng viên TTXVN tại Italia, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 22/3 đã khẳng định không có mây phóng xạ trong khí quyển Trái Đất sau khi xảy ra sự cố hạt nhân tại Nhật Bản, mà chỉ có mức phóng xạ cao hơn bình thường ở tầng không khí thấp so với mặt đất.

Theo phóng viên TTXVN tại Italia, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 22/3 đã khẳng định không có mây phóng xạ trong khí quyển Trái Đất sau khi xảy ra sự cố hạt nhân tại Nhật Bản, mà chỉ có mức phóng xạ cao hơn bình thường ở tầng không khí thấp so với mặt đất. 

Ảnh: AFP-TTXVN

Chuyên gia của WMO khẳng định sự cố hạt nhân tại Nhật Bản hoàn toàn khác thảm họa hạt nhân ở Trécnôbưn (Chernobyl, Ucraina) năm 1986. Tổ chức này khẳng định không hề có xạ khí trong khí quyển Trái Đất phát tán từ nhà máy điện hạt nhân Phưcưsima (Fukushima) số 1. Sự phát tán phóng xạ được hạn chế tại tầng rất thấp của khí quyển, theo đó, các đợt gió từ phía Bắc tiếp tục đẩy lượng phóng xạ bị phát tán ra ngoài đại dương. Tuy nhiên, diễn biến tình hình còn phụ thuộc vào sự biến đổi thời tiết trong những ngày tới. 

Hiện tại, Chính phủ Nhật Bản với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế đang tiến hành mọi biện pháp nhằm hạn chế tối đa tác hại đối với môi trường từ sự cố nhà máy điện hạt nhân ở nước này.

Thanh Bình